Giồng Trôm: Tập trung 4 tiêu chí “cứng” trong xây dựng nông thôn mới

10/10/2021 - 18:21

BDK - Thời gian qua, huyện Giồng Trôm đã đẩy mạnh triển khai thực hiện 4 tiêu chí (TC) “cứng” trong xây dựng xã nông thôn mới (NTM), gồm: giao thông, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng, an ninh. Qua đó, nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện các phần việc như: làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, xây dựng mô hình nhà sạch, vườn đẹp, các mô hình vận động hiến đất, hoa màu làm đường, trường học...

Các địa phương trong huyện tập trung thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

Các địa phương trong huyện tập trung thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, huyện có 6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (Châu Bình, Lương Quới, Lương Phú, Bình Thành, Phong Nẫm và Châu Hòa). Trong đó, xã Phong Nẫm sau khi sáp nhập đạt 15/19 TC. Có 3 xã cơ bản hoàn thành 19 TC (Thạnh Phú Đông, Sơn Phú, Hưng Lễ). Các xã còn lại đạt từ 10 - 17 TC. Riêng 4 TC “cứng” trong xây dựng NTM, các xã đang tập trung thực hiện hoàn thành.

Đối với TC giao thông, huyện có 8 xã cơ bản đạt (trong đó có 5 xã đã được tỉnh công nhận đạt: Châu Bình, Lương Quới, Lương Phú, Bình Thành, Châu Hòa) và 3 xã cơ bản đạt.

 Có 13/20 xã đạt TC thu nhập. Bình quân chung đạt 49,117 triệu đồng/người/năm. Riêng TC thu nhập trong xây dựng NTM nâng cao, có 3 xã đạt (Châu Bình, Châu Hòa, Bình Thành).

Đối với TC môi trường và an toàn thực phẩm, toàn huyện có 7/20 xã được công nhận đạt. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch bình quân của huyện đạt 70,45%. 100% cơ sở có đầu tư công trình, biện pháp xử lý chất thải đạt chuẩn theo quy định. Có 165 tuyến đường đã được trồng cây xanh, hoa kiểng, phát hoang bụi rậm (đạt 100%). 100% các xã có quy hoạch nghĩa trang hoặc sử dụng chung nghĩa trang nhân dân. 20/20 xã có xây dựng phương án thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến nơi xử lý (trong đó có 12 xã thu gom về bãi rác tập trung huyện, nhà máy xử lý rác thải tỉnh)…

Toàn huyện có 16/20 xã đạt TC quốc phòng và an ninh. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn cơ bản được giữ vững ổn định. Phạm pháp hình sự xảy ra 48 vụ. Tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác 22 vụ. Tai nạn xã hội xảy ra 14 vụ.

Trong thời gian tới, huyện tập trung thực hiện những giải pháp, với mục tiêu là các xã đều cơ bản đạt 4 TC “cứng”.

Tin, ảnh: Diệu Hiền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN