BDK - Sau 4 năm triển khai phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, nhất là sau phát động cao điểm thi đua “Đồng khởi mới” trong 2 năm 2024 - 2025, huyện Giồng Trôm đã ghi dấu những bước tiến đáng kể trên mọi lĩnh vực. Với phương châm “Hai chân - Ba mũi”, huyện đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo, tập trung nguồn lực, trí tuệ để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đồng thời phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng giao thông nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.
Điểm nhấn nổi bật trong quá trình thực hiện phong trào là sự đổi mới mạnh mẽ của Đảng bộ. Thực hiện phương châm “Hai chân”, huyện đã tập trung vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ huyện đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua 4 năm đã công nhận 75/68 chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện, đạt 110,29%. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm, người dân đồng tình với chủ trương của Đảng và Nhà nước, đã huy động trên 25 tỷ đồng, tự nguyện hiến trên 86.000m2 đất và nhiều loại cây hoa màu để xây dựng cơ sở hạ tầng.
Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm được quan tâm triển khai thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Phong trào thi đua “Đồng khởi mới” gắn với mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được Ban Chỉ đạo huyện tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ từ cấp huyện đến cơ sở. Qua 4 năm, các địa phương, đơn vị đăng ký xây dựng 419 mô hình, nhân rộng được 50 mô hình (17 mô hình cấp tỉnh, 33 mô hình cấp huyện).
Kinh tế - xã hội có những bước phát triển vượt bậc. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã mang lại diện mạo mới cho nhiều địa phương. Đến nay huyện có 15 xã đạt chuẩn NTM; 4 xã NTM nâng cao; 2 xã NTM kiểu mẫu.
Nội dung “Ba mũi” cũng được huyện quan tâm, tập trung vào việc: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn. 4 năm qua đã nghiệm thu 116.790m đường bê-tông, 510 cây cầu với tổng kinh phí trên 425 tỷ đồng.
Đáng chú ý, phong trào thi đua “Đồng khởi mới” ở Giồng Trôm đã tạo ra nhiều mô hình sáng tạo, được nhân rộng hiệu quả. Điển hình như Đảng bộ xã Mỹ Thạnh xây dựng 100% chi bộ ấp đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng mô hình vùng sản xuất dừa hữu cơ tập trung gắn với chuỗi giá trị, với quy mô 800ha tại xã Châu Bình, đã thực hiện 1.400ha…
Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Thu Phượng cho biết: Có thể khẳng định rằng phong trào thi đua “Đồng khởi mới” ở Giồng Trôm đã thực sự trở thành một ngọn lửa, thắp sáng niềm tin và khát vọng của người dân, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy huyện phát triển.
Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế để xây dựng Giồng Trôm giàu đẹp, văn minh; trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, có trách nhiệm trong thực thi công vụ…