
Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Trúc Hạnh thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hoa (xã Mỹ Thạnh).
Chăm lo cho đối tượng chính sách
Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Võ Văn Niêm cho biết: Huyện Giồng Trôm có gần 7 ngàn liệt sĩ, hơn 18 ngàn người có công với cách mạng được ghi nhận, tôn vinh. Thời gian qua, huyện thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công với cách mạng, chi trợ cấp thường xuyên cho 3.773 người; tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, GĐCS nhân dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Bên cạnh, huyện còn tích cực vận động kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, “Nghĩa tình đồng đội”, hỗ trợ GĐCS, người có công với cách mạng cải thiện nhà ở. Trong 6 tháng đầu năm 2023, từ các nguồn lực, huyện đã xây dựng 21/30 nhà tình nghĩa, “Nghĩa tình đồng đội” với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng. Phối hợp vận động hỗ trợ thường xuyên cho 15 hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, số tiền 39 triệu đồng.
Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hoa (95 tuổi, ngụ Ấp 5, xã Mỹ Thạnh) có chồng và con là liệt sĩ. Tuy tuổi đã cao nhưng mẹ còn khá minh mẫn và sức khỏe tốt. Mẹ xúc động khi vừa được Bí thư Huyện ủy và đoàn công tác huyện đến thăm hỏi, tặng quà dịp 27-7-2023. Chị Lê Thị Bé Sáu, con gái của mẹ cho biết, mẹ được con cháu trong gia đình chăm lo chu đáo, được địa phương quan tâm thăm hỏi thường xuyên, nhất là vào dịp Tết, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Mẹ đang ở trong ngôi nhà tình nghĩa và được doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh nhận phụng dưỡng.
Tuyên truyền, giáo dục truyền thống
Theo định hướng của Huyện ủy, kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2023) là dịp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong việc thực hiện các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, để từ đó thúc đẩy phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng sâu rộng, hiệu quả.
Huyện đang tập trung công tác thông tin, tuyên truyền ý nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các chủ trương, đường lối, chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước; sự trân trọng, biết ơn và chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn dân đối với người có công với cách mạng. Giới thiệu các điển hình cá nhân, tập thể làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ và người có công; gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu, gương mẫu vượt khó, làm tốt công tác xã hội và các cá nhân, tập thể tham gia thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”… Thực hiện tốt chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định.
Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huyện và cơ sở đã tổ chức các chuyến thăm hỏi, tặng quà các GĐCS tiêu biểu, khó khăn trên địa bàn huyện. Huyện phát động vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để hỗ trợ cho người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở, hỗ trợ thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống.
Ngoài tra, huyện còn tổ chức vệ sinh, cắt tỉa cây cảnh 2 nghĩa trang liệt sĩ và tu sửa, nâng cấp, chỉnh trang đền thờ liệt sĩ các xã, thị trấn đảm bảo trang nghiêm, sạch, đẹp, thể hiện sự tôn vinh; đồng thời là nơi để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.
Dự kiến vào lúc 17 giờ, ngày 26-7-2023, huyện sẽ tổ chức lễ cầu siêu, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và tặng quà cho GĐCS nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Lương Quới. Đồng thời, tổ chức lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Lương Quới và Nghĩa trang liệt sĩ Miếu Điền (xã Tân Lợi Thạnh) vào tối cùng ngày. Huyện cũng sẽ tổ chức đoàn viếng nghĩa trang liệt sĩ và đền thờ các vị tướng vào sáng ngày 27-7-2023 nhằm thể hiện sự tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. |
Bài, ảnh: Ánh Nguyệt