.jpg)
Thăm viếng và trao quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Thị trấn Phước Mỹ Trung có 210 liệt sĩ, 122 thương binh, bệnh binh, với hơn 280 người có công với cách mạng được trao tặng huân chương, huy chương kháng chiến và bằng khen, giấy khen. Ngày 28-5-2010, Phước Mỹ Trung được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đến nay, thị trấn vinh dự được Nhà nước phong tặng, truy tặng 46 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, còn sống 1 mẹ. Hàng tháng, thị trấn đã chi trả trợ cấp ưu đãi cho gần 104 người có công với cách mạng, với tổng số tiền gần 2,13 tỷ đồng/năm. Thực hiện chính sách điều dưỡng cho 45 đối tượng tại gia đình và 10 đối tượng tập trung, với tổng kinh phí 100 triệu đồng.
Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội thị trấn Phước Mỹ Trung Mai Thị Tiền cho biết: “Dịp Tết hay ngay đầu tháng 7-2023, lãnh đạo địa phương quan tâm chỉ đạo tổ chức kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 và thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. Cập nhật tình hình GĐCS hay người có công với cách mạng ở địa phương gặp khó khăn để kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ. Hàng tháng, phối hợp với nhân viên bưu điện thực hiện chính sách chi trả đối với người có công với cách mạng tại UBND xã hoặc đến tận nhà người được nhận chi trả”.
Ngày 27-7 hàng năm, thị trấn luôn tổ chức đoàn thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mỏ Cày Bắc. Xã đoàn thường xuyên quét dọn cũng như chăm sóc đền thờ liệt sĩ thị trấn. Hầu hết GĐCS, thương binh, bệnh binh đều được tạo điều kiện về nhà ở. Phấn đấu, mỗi năm xây dựng từ 1 - 2 căn nhà tình nghĩa cho hộ GĐCS khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, đền thờ liệt sĩ thị trấn thường xuyên được chăm sóc, dọn vệ sinh sạch đẹp.
Năm 2022, thị trấn đã khởi công xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa, 5 căn nhà tình thương, với tổng kinh phí vận động xã hội hóa 335 triệu đồng. Từ đầu năm 2023 đến nay, thị trấn tổ chức thăm hỏi và tặng 1.620 suất quà cho hộ nghèo, hộ chính sách neo đơn khó khăn, đối tượng bảo trợ, với tổng kinh phí khoảng 526 triệu đồng, do thị trấn, huyện, tỉnh và các mạnh thường quân hỗ trợ. Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tự mua 1 ngàn bình lọc nước hỗ trợ hội viên và GĐCS có hoàn cảnh khó khăn.
Dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2023), địa phương đã vận động cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tặng 918 phần quà cho các GĐCS, người có công với cách mạng, tổng kinh phí 458 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 25 GĐCS từ nguồn xã hội hóa, tổng kinh phí 18,4 triệu đồng.
Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo thị trấn vận động kinh phí mạnh thường quân để tổ chức ngày 27-7 và tặng quà, xây mới và sửa chữa nhà tình nghĩa cho GĐCS, người có công với cách mạng dịp lễ, Tết.
Đến nay, thị trấn Phước Mỹ Trung đã cơ bản giải quyết nhà ở cho các đối tượng là mẹ Việt Nam anh hùng, bố mẹ liệt sĩ, thương binh các hạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà tạm bợ, dột nát. 99% GĐCS có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình ở khu dân cư. Đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng chính sách ngày càng được cải thiện.
Chủ tịch UBND thị trấn Phước Mỹ Trung Lê Chí Thành cho biết: Hàng năm, công tác đền ơn đáp nghĩa và chăm lo GĐCS, người có công với cách mạng được xem là vấn đề trọng tâm đề ra trong Nghị quyết Đảng ủy, chính quyền thị trấn. Địa phương luôn rà soát những GĐCS khó khăn về nhà ở để vận động hỗ trợ kịp thời.
Bài, ảnh: Lê Đệ