Giồng Trôm thực hiện tốt công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

26/07/2019 - 07:55

BDK - Là đơn vị huyện đầu tiên được chọn làm điểm để cấp tỉnh rút kinh nghiệm thực hiện kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Giồng Trôm đã làm tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 huyện tập trung công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Các ban ngành huyện Giồng Trôm phối hợp quy tập hài cốt liệt sĩ tại các xã. Ảnh: Đ.Thạch

Các ban ngành huyện Giồng Trôm phối hợp quy tập hài cốt liệt sĩ tại các xã. Ảnh: Đ.Thạch

Triển khai chặt chẽ

Tính đến nay, trên địa bàn huyện đã quy tập được 3.209 hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện. Để thực hiện thí điểm đạt hiệu quả, Ban CHQS huyện (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo) tham mưu chọn 1 xã làm điểm rút kinh nghiệm trước cho Ban Chỉ đạo huyện bàn bạc thống nhất nội dung, sau đó triển khai cho các xã còn lại thực hiện. Huyện Giồng Trôm đã phân tách, chuyển giao danh sách liệt sĩ theo nơi chôn cất ban đầu trên địa bàn huyện đến 22/22 xã, thị trấn; cấp xã, thị trấn thực hiện 142/142 ấp, khu phố. Đến nay, huyện đã tiến hành hội nghị kết luận địa bàn cấp xã, thị trấn đạt 100%.

Thượng tá Nguyễn Trọng Linh - Chính trị viên Ban CHQS huyện chia sẻ về cách làm của địa phương: “Dựa vào cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn, Bộ CHQS tỉnh cung cấp danh sách liệt sĩ cho Ban CHQS huyện. Từ đó, Ban CHQS huyện đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện rà soát, đối chiếu, bóc tách danh sách liệt sĩ an táng ban đầu trên địa bàn gửi về các xã, thị trấn làm điểm. Cùng với việc tiếp nhận danh sách liệt sĩ do Ban CHQS huyện cung cấp, Ban CHQS các xã, thị trấn chủ động phối hợp với cán bộ chính sách rà soát, đối chiếu thông tin liệt sĩ; tham mưu cho UBND xã, thị trấn chỉ đạo các ấp lồng ghép vào buổi sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội ở ấp, khóm để phát động phong trào, động viên nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ”.

Cùng với đó, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo cơ quan quân sự các xã, thị trấn trực tiếp cử cán bộ làm công tác này đến gặp gỡ, tranh thủ ý kiến của cán bộ lão thành cách mạng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người cao tuổi, dân quân du kích trước đây từng chôn cất liệt sĩ để xác định, đối chiếu vị trí, khu vực an táng ban đầu, làm cơ sở cho việc kết luận địa bàn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện chặt chẽ, tỉ mỉ.

Phấn đấu đạt 100% địa bàn

Theo Thượng tá Nguyễn Trọng Linh - Phó trưởng ban Chỉ đạo 515 huyện Giồng Trôm cho biết: Thời gian tới, huyện sẽ tăng cường sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan chức năng liên quan nhằm tổng hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Để làm tốt việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đề nghị Bộ CHQS tỉnh tiếp tục theo dõi chỉ đạo, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; quản lý chặt chẽ địa bàn không để xảy ra hiện tượng tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trái quy định; thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt các chính sách đối với thân nhân gia đình liệt sĩ, hỗ trợ kịp thời thân nhân liệt sĩ có nguyện vọng thăm viếng, di chuyển hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê nhà; tổ chức các hoạt động di chuyển, đón nhận, bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ đảm bảo chu đáo, trang trọng, đúng quy định.

Với việc được tỉnh lựa chọn làm điểm kết luận địa bàn cùng với quyết tâm chính trị cao của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, trong năm 2019, Ban Chỉ đạo huyện phấn đấu đạt 100% địa bàn. Đây là chủ trương đúng đắn, thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN