Đồn Biên phòng Cửa Đại

Giữ bình yên khu vực biên giới biển

29/04/2022 - 12:26

BDK.VN - Huyện Bình Đại có 3 xã thuộc khu vực biên giới biển (BGB) gồm Bình Thắng, Thừa Đức và Thới Thuận với chiều dài hơn 27km đường bờ biển. Địa bàn 3 xã này có trên 9,4 ngàn hộ dân, hơn 32,9 ngàn nhân khẩu, có hơn 1,13 ngàn tàu khai thác, đánh bắt thủy sản các loại. Công tác bảo vệ bình yên khu vực BGB luôn được lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng quan tâm, nhất là trên địa bàn có nhiều dự án nhà máy điện gió đang được đầu tư xây dựng và tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát biên phòng Bình Thắng tuyên truyền pháp luật về bảo vệ chủ quyền biển đảo cho ngư dân. Ảnh: Tư liệu

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát biên phòng Bình Thắng tuyên truyền pháp luật về bảo vệ chủ quyền biển đảo cho ngư dân. Ảnh: Tư liệu

Phối hợp tuyên truyền sâu, hiệu quả

Đại úy Nguyễn Thành Năng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa Đại (ĐBPCĐ) chia sẻ: ĐBPCĐ luôn bám sát theo chỉ đạo của cấp trên, đã phối hợp với các ngành chức năng cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Lực lượng cán bộ, chiến sĩ đồn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và nâng cao cảnh giác trong mọi tình huống, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

ĐBPCĐ làm tốt công tác vận động quần chúng, phối hợp tuyên truyền sâu trong nhân dân kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền các chủ trương về phòng chống dịch Covid-19, chống khai thác IUU… Đồn đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo tổ chức tốt “Ngày hội Biên phòng toàn dân”; tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đã nâng chất 21 hội đồng bảo vệ an ninh trật tự, 6 đội dân phòng, 56 tổ nhân dân tự quản, 18 chi hội, tổ hội.

Phối hợp cùng công an, UBND các địa phương trên địa bàn huyện, ĐBPCĐ phát động và thực hiện tốt phong trào Toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực BGB (đã vận động hơn 1,1 hộ dân cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch). Đồn thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tham mưu UBND huyện thành lập chốt kiểm soát phòng chống dịch tại Cảng cá Bình Đại; tích cực hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

ĐBPCĐ đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền, vận động quần chúng phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Triển khai các kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ở khu vực BGB đấu tranh, tố giác tội phạm; thành lập tổ truyền thanh lưu động đi đến các địa bàn tuyên truyền cho người dân hiểu và nâng cao ý thức phòng chống dịch, tinh thần cảnh giác trước các loại tội phạm. Người dân đã cung cấp cho đơn vị 116 nguồn tin, trong đó có trên 70% nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Giữ yên bình khu vực BGB

Theo Đại úy Nguyễn Thành Năng, ĐBPCĐ phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự huyện Bình Đại và các xã BGB tổ chức 15 chốt kiểm soát, 12 khu phong tỏa, 5 khu cách ly tập trung, với tổng số 123 lượt đồng chí tham gia trực để làm nhiệm vụ ở tuyến đầu các cửa ngõ ra vào khu vực BGB 24/24 giờ. Qua đó, đã góp phần ngăn chặn tình trạng vận chuyển hàng gian, hàng lậu và ma túy vào khu vực BGB. ĐBPCĐ đã trực tiếp vận động, tặng hơn 400 phần quà cho hộ nghèo, hộ bị phong tỏa với số tiền gần 90 triệu đồng; cử 12 lượt cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phòng chống dịch.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ ĐBPCĐ đã phát hiện, đấu tranh làm rõ 6 vụ với 8 đối tượng. Điển hình như phối hợp với Công an xã Thừa Đức tuần tra, đã phát hiện và bắt qua tang Đinh Văn Nghĩa (20 tuổi), thường trú ấp Thừa Tiên, xã Thừa Đức tàng trữ gần 0,5 gam ma túy tổng hợp vào ngày 3-9-2021. Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can Nghĩa về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Gần đây, trong lúc tuần tra trên sông Cửa Đại, Tổ tuần tra ĐBPCĐ phát hiện sà lan sắt do ông Đỗ Văn Lợi ngụ xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định điều khiển cùng 5 đối tượng đang khai thác cát trái phép tại khu vực cửa sông Cửa Đại. Tổ tuần tra đã bắt quả tang nhóm người này, tang vật sà lan sắt có hơn 210m3 cát sông. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 đối tượng với số tiền 2,85 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2021, lực lượng Công an, Quân sự xã Thừa Đức đã phối hợp với ĐBPCĐ tổ chức hơn 350 cuộc tuần tra vũ trang với gần 600 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia và đã triệt phá được 5 vụ đánh bạc với 22 đối tượng; giải tán nhiều đối tượng tụ tập vào ban đêm. Lực lượng tuần tra cũng đã phát hiện, xử lý 22 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; nhắc nhở nhiều trường hợp vi phạm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện giãn cách xã hội.

“Công tác phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân sự xã Thừa Đức với ĐBPCĐ luôn chặt chẽ, hiệu quả. Lực lượng phối hợp tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về cư trú, an ninh trật tự; đồng thời thường xuyên tổ chức tuần tra theo định kỳ và đột xuất. Qua đó đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự xã hội địa phương; trong đó có khu vực vùng dự án điện gió và bãi nghêu của Hợp tác xã Thủy sản Đồng Tâm, giúp người dân an tâm sản xuất, phát triển kinh tế”.

(Chủ tịch UBND xã Thừa Đức Phạm Hoàng Long)

Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN