Giữ vững an ninh trật tự, phục vụ tốt cho bầu cử

16/05/2016 - 07:20
Cử tri huyện Chợ Lách tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên. Ảnh: Xuân Hương

Lực lượng Công an tỉnh đã và đang tích cực triển khai thực hiện công tác bảo đảm tình hình an ninh trật tự (ANTT) cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Phóng viên Báo Đồng Khởi đã có cuộc trao đổi nhanh với Đại tá Võ Thành Đồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh về vấn đề này. Đại tá Võ Thành Đồng cho biết:

 

- Ngay từ đầu năm 2016, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã xác định nhiệm vụ bảo đảm ANTT phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn lực lượng. Quán triệt chỉ thị của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức bầu cử, lực lượng Công an đã phối hợp với lực lượng Quân sự, Biên phòng xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT, an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử.

Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ủy ban Bầu cử tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp về tăng cường bảo đảm ANTT; tuyên truyền định hướng dư luận và cổ động về bầu cử, nhất là đối với các hoạt động xuyên tạc, chống phá của phần tử xấu. Đặc biệt, lực lượng Công an đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp và phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và tập trung giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nổi lên trên các địa bàn, lĩnh vực.

* Từ nay đến ngày bầu cử, ngành sẽ tập trung vào những nhiệm vụ nào, thưa Đại tá?

- Thời gian tới, nhất là trong những ngày gần đến bầu cử, lực lượng Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả các mặt công tác bảo đảm ANTT, tập trung một số mặt công tác sau:

Trước tiên, tập trung nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các loại đối tượng, nhất là hoạt động kích động quần chúng khiếu kiện đông người, biểu tình, phá rối ANTT, kích động quần chúng không tham gia bầu cử, phá hoại bầu cử.

 

 

Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, góp phần đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử. Ảnh: Đức Chính

Thứ hai, tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT; phối hợp, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp; tiếp tục phối hợp vận động, giáo dục, quản lý số quần chúng khiếu kiện nhằm hạn chế thấp nhất việc quần chúng đi khiếu kiện vượt cấp gây mất ANTT theo sự lôi kéo, kích động của địch và phần tử xấu.

Thứ ba, tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ nhân dân tự quản; thông qua tổ nhân dân tự quản tuyên truyền để người dân hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong quá trình đi bầu cử.

Thứ tư, triển khai thực hiện có hiệu quả cao điểm vận động quần chúng tấn công trấn áp tội phạm phục vụ bảo vệ bầu cử, tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, triệt phá các tụ điểm tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm về an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy; quản lý, kiểm tra nhân khẩu, hộ khẩu, cư trú để kịp thời phát hiện, xử lý các phần tử xấu và bọn tội phạm ẩn náu hoạt động; quản lý chặt việc mua bán, tàng trữ, sử dụng chất nổ, chất cháy, không để xảy ra sự việc phức tạp gây ảnh hưởng xấu đến bầu cử.

Thứ năm, tổ chức bảo đảm ANTT trên từng địa bàn, nhất là khu vực có các điểm bỏ phiếu, danh sách cử tri, ứng cử viên; bảo vệ an toàn hòm phiếu, con dấu, quá trình kiểm phiếu, vận chuyển phiếu bầu... bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử.

* Đối với những địa bàn trọng điểm, “điểm nóng”, ngành Công an đã có kế hoạch hành động cụ thể gì?

- Cùng với việc triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT phục vụ cuộc bầu cử, đối với những địa bàn trọng điểm, có vấn đề phức tạp về ANTT, lực lượng Công an chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo các ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền vận động, quản lý quần chúng, kiên quyết không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp gây mất ANTT, nhất là trong ngày bầu cử; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức rà soát, đánh giá các vụ việc có khả năng phức tạp để chủ động giải quyết.

Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp tăng cường lực lượng bám địa bàn, quản lý chặt các loại đối tượng, kịp thời phát hiện, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết ổn định các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, không để phức tạp, kéo dài; xây dựng, bổ sung các phương án, kế hoạch phối hợp các lực lượng Quân sự, Biên phòng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT và xử lý tốt tình huống phức tạp có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã phối hợp với MTTQ các cấp tập trung đẩy mạnh công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố, hướng dẫn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức nòng cốt giữ gìn ANTT ở cơ sở; phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm công dân để quần chúng thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong bầu cử, nâng cao ý thức cảnh giác cho quần chúng về âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại bầu cử của các thế lực thù địch và phần tử xấu...

* Trong đợt cao điểm vận động quần chúng tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử, lực lượng cán bộ, chiến sĩ của ngành có nhiều gương điển hình, công tác khen thưởng, biểu dương vấn đề này ra sao?

- Công tác chính trị tư tưởng nói chung, công tác thi đua, khen thưởng nói riêng, là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân, được chỉ huy Công an các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong đợt tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử lần này, từ ngày 25-4-2016 đến nay, đã có 2 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh đã tặng 15 giấy khen cho tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm và bài trừ tai nạn, tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, lãnh đạo Công an tỉnh đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên hàng chục lượt cán bộ, chiến sĩ, Công an cơ sở đã có nhiều cố gắng, mưu trí, dũng cảm trong lúc thi hành nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm ANTT, phục vụ bảo vệ an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp của lực lượng Công an tỉnh nhà.

* Xin cảm ơn Đại tá!

 

Huỳnh Đức (thực hiện)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa an ninh trật tự

BÌNH LUẬN