
Các hộ dân ở xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc tham gia “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”. Ảnh: Hoàng Vũ
Người dân hưởng ứng tích cực
Theo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, thông qua hoạt động “Ngày Chủ nhật NTM”, các địa phương đã thực hiện cải tạo, xây mới được 385km đường giao thông nông thôn; xây mới 117 cầu giao thông; nạo vét, khai thông dòng chảy 218km kênh mương; cải tạo 105 cống thủy lợi. Vận động 7.465 hộ cải tạo đường điện sau điện kế đảm bảo an toàn; kiên cố lại 228 nhà ở, xóa 1.014 nhà tạm; có 1.987 hộ tham gia hợp tác xã; phát quang, dọn dẹp vệ sinh 6.843km đường giao thông; trồng 47.031 cây xanh, cây phân tán, cây cảnh hai bên đường giao thông. Ngoài ra, còn vận động 4.981 hộ sử dụng nước sạch, 11.520 hộ xây dựng hố xí hợp vệ sinh, 523 hộ cam kết an toàn thực phẩm, 2.314 hộ đăng ký thu gom rác tập trung, 7.956 hộ tự đào hố xử lý rác, xóa 5.240 cây cầu cá; 12.807 người tham gia bảo hiểm y tế; lắp 4.486 bóng đèn tuyến đường an ninh.
Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 640.128 lượt người tham gia “Ngày Chủ nhật NTM”, trong đó có 350.387 lượt người dân (chiếm 54,74%). Tùy vào điều kiện thực tế của các xã, thực trạng của các TC mà lựa chọn chủ đề “Ngày Chủ nhật NTM”, nội dung công việc phù hợp với từng ấp. Trong 3 năm qua, có 2.266 lượt xã thực hiện chủ đề về môi trường, 1.011 lượt xã thực hiện chủ đề giao thông và 491 lượt xã thực hiện các chủ đề khác. Trong lựa chọn chủ đề thực hiện hàng tháng, các xã đều bám sát nội dung thực hiện của các TC NTM, trong đó chú trọng thực hiện những TC tỷ lệ đạt thấp hoặc chưa đạt. Chủ đề đều được triển khai đến các tổ nhân dân tự quản trước khi tổ chức thực hiện.
Tổng nguồn vốn huy động được sau 3 năm thực hiện “Ngày Chủ nhật NTM” trên 25.799 triệu đồng. Trong đó, chủ yếu huy động từ việc đóng góp của các nhà tài trợ, cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn để thực hiện xây dựng giao thông, gia cố đê bao thủy lợi, xây nhà tình thương, cải tạo nhà ở, hỗ trợ xây dựng hố xí hợp vệ sinh, cải tạo, sơn sửa nhà văn hóa ấp, xây dựng tuyến đường an ninh...
Những cách làm hay, sáng tạo
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo. Điển hình như TP. Bến Tre áp dụng linh hoạt, sáng tạo “Ngày Chủ nhật NTM” để thực hiện “Ngày Chủ nhật đô thị văn minh” trên địa bàn các phường, góp phần nâng chất và thực hiện các TC xây dựng phường văn minh đô thị. Hàng tháng, trên địa bàn thành phố có 14/14 xã, phường đồng loạt tổ chức thực hiện “Ngày Chủ nhật NTM - Đô thị văn minh”, phong trào ngày càng lan tỏa, tạo khí thế sôi nổi trên địa bàn thành phố vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng. Mô hình này có thể áp dụng trên địa bàn thị trấn của các huyện.
“Ngày Chủ nhật NTM” đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, tạo mối quan hệ khắng khít giữa địa phương với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và vai trò chủ thể trong xây dựng NTM, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các TC xã, huyện NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
Trong số các TC xã NTM, TC môi trường được quan tâm thực hiện nhiều nhất, góp phần rất lớn trong việc nâng cao ý thức của người dân bảo vệ môi trường, phát quang, quét dọn tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, xóa cầu cá, xây dựng hố xí hợp vệ sinh, thu gom và xử lý rác, góp phần thực hiện hoàn thành một trong 4 TC “cứng” theo yêu cầu của tỉnh.
| Theo đánh giá chung của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, 3 năm qua, các huyện, thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, thường xuyên trong tổ chức triển khai thực hiện “Ngày Chủ nhật NTM” trên địa bàn các xã, cùng với sự nỗ lực tuyên truyền của MTTQ và các đoàn thể các cấp trong tỉnh đã giúp cho “Ngày Chủ nhật NTM” ngày càng lan tỏa, huy động nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. |
(còn tiếp)
Thu Huyền