BDK - Phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước trên địa bàn TP. Bến Tre ngày càng lan tỏa, thu hút sự tham gia đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực khác nhau. Trong đó, có cô Phạm Thị Thúy Hằng, Nhà giáo ưu tú, Hiệu trưởng Trường THCS TP. Bến Tre, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đồng nghiệp tin tưởng, học sinh quý mến, góp phần quan trọng để nhà trường dẫn đầu PTTĐ, duy trì giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn của ngành giáo dục TP. Bến Tre.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười trao danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho cô Phạm Thị Thúy Hằng (bìa trái). Ảnh: CTV
Trong những năm qua, tập thể cán bộ, nhân viên Trường THCS TP. Bến Tre đã nỗ lực thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong các PTTĐ do thành phố, tỉnh phát động, nhà trường đều hưởng ứng tích cực. Trong đó, nổi bật là cô Phạm Thị Thúy Hằng - Hiệu trưởng trường. Cô đã chỉ đạo thực hiện tốt các PTTĐ, các cuộc vận động của ngành; hàng tháng, hàng quý có biểu dương, nhân rộng điển hình. Trọng tâm là PTTĐ “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; phát triển và nâng cao hiệu quả các phong trào: “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển; phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động mang tính đặc thù của ngành nghề: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học hạnh phúc”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng nhằm động viên, khích lệ các cá nhân vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu giáo dục.
Bản thân cô Phạm Thị Thúy Hằng luôn cố gắng vượt mọi khó khăn, không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý chuyên môn và giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Tích cực, chủ động trong công tác, nhiệt tình, sắp xếp các công việc khoa học, hợp lý, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, quan tâm đến tính hiệu quả công việc. Có nhiều biện pháp, giải pháp để phát huy sáng kiến, giúp giáo viên không ngừng cải tiến phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
Cô luôn xác định chất lượng đội ngũ giáo viên là khâu then chốt quyết định chất lượng giáo dục nhà trường. Thường xuyên tổ chức các hình thức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với đặc điểm, tình hình của nhà trường. Xây dựng và triển khai có hiệu quả “Trường học hạnh phúc”. Đặc biệt, cô đã cùng với nhà trường triển khai xây dựng nhiều nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể, cá nhân khác học tập. Đó là thực hiện mô hình “Trường điển hình dạy Ngoại ngữ”. Nâng cao nhận thức cho học sinh về tầm quan trọng của việc sử dụng Tiếng Anh trong thực tế hàng ngày; 70% học sinh có thể sử dụng Tiếng Anh giao tiếp; chất lượng mũi nhọn môn Tiếng Anh giữ vững.
Năm học 2022-2023, thực hiện PTTĐ Dân vận khéo, Trường THCS TP. Bến Tre thực hiện mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn”. Mô hình được vận dụng cho những năm học sau tại đơn vị và nhân rộng đến các trường học trên địa bàn thành phố và đã được công nhận mô hình dân vận khéo cấp thành phố năm 2023.
Mô hình PTTĐ “Đồng khởi mới” với nội dung: “Xây dựng Trường THCS TP. Bến Tre xanh, sạch, thân thiện, năng động, nghĩa tình”. Mô hình đã được áp dụng có hiệu quả tại đơn vị trong năm học 2023-2024 giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh trong việc xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, học sinh năng động biết tự tay trồng và chăm sóc cây xanh, biết giúp đỡ người khác.
Tấm gương của cô Phạm Thị Thúy Hằng góp phần làm lan tỏa rộng mạnh hơn nữa PTTĐ “Dạy tốt - Học tốt” trong tập thể giáo viên Trường THCS TP. Bến Tre nói riêng, ngành giáo dục TP. Bến Tre nói chung.
Với những đóng góp, thành tích trên từ năm học 2013 - 2023, cô Phạm Thị Thúy Hằng đều được bình chọn, công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2013 cô được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; đến năm học 2017-2018 cô được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Đặc biệt, năm 2024, cô vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú và đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.