Gương thanh niên Công an tiêu biểu

12/06/2013 - 07:57
Thượng úy Khấu Văn Trung Dũng (bìa phải) nhận giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Qua 5 năm  thực hiện phong trào thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, trong Công an tỉnh Bến Tre đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thượng úy Khấu Văn Trung Dũng - Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động là một trong ba điển hình được chọn để giao lưu tại lễ tuyên dương “Thanh niên Công an làm theo lời Bác” do Công an tỉnh tổ chức.

Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, Thượng úy Khấu Văn Trung Dũng thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; luôn xây dựng cho mình lối sống trong sáng, lành mạnh, cần cù chịu khó, không ngừng phấn đấu và tận tụy với công việc để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của tập thể; mạnh dạn đấu tranh chống tư tưởng cục bộ, bè phái, chủ nghĩa cá nhân; có ý thức bảo vệ của công, thực hành tiết kiệm chống tiêu cực, tham nhũng, quan liêu. Trong công tác, anh không ngừng học hỏi kinh nghiệm ở đồng chí đồng đội và tích cực nghiên cứu, học tập nhằm trau dồi kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn.

Với vai trò Bí thư Đoàn cơ sở, Thượng úy Khấu Văn Trung Dũng luôn thể hiện là đầu tàu gương mẫu trong công tác và sinh hoạt; chấp hành nghiêm các quy định của ngành, nội quy, quy chế của đơn vị và mệnh lệnh của cấp trên. Anh thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên; đồng thời cũng quan tâm đến đời sống, sinh hoạt của anh em trong Chi đoàn; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào Đoàn nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên. Cùng với tổ chức các hoạt động phong trào, Thượng úy Trung Dũng còn tích cực tham gia các phong trào do Đoàn cấp trên tổ chức, trong 2 năm qua (2011-2012), đã 3 lần tham gia chiến dịch hành quân dã ngoại “Chung tay xây dựng nông thôn mới” tại các huyện: Bình Đại, Chợ Lách và Thạnh Phú; đồng thời, nhiều lần tham gia hiến máu nhân đạo và vận động các Đoàn viên trong cơ sở đoàn cùng hiến máu cứu người.

Trong công tác chuyên môn, Thượng úy Trung Dũng luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc. Là Trung đội trưởng quản lý học viên ở Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh, anh luôn nghiêm nghị nhưng cũng rất tận tình trong truyền đạt kiến thức, nhất là những kiến thức có liên quan đến quân sự, võ thuật. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, ngoài nghiên cứu kỹ các tài liệu hướng dẫn, anh còn thường xuyên luyện tập các thao tác kỹ thuật và trao đổi để học hỏi thêm kinh nghiệm từ các đồng đội đi trước. Không chỉ huấn luyện cho các học viên trên thao trường, anh Dũng còn tham gia tổ chức huấn luyện cho lực lượng Cảnh sát cơ động theo định kỳ để anh em tích lũy thêm kỹ năng trong chiến đấu trên thực địa, cũng như nêu cao ý thức chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy trong công tác, chiến đấu. Bản thân anh thường xuyên cùng lực lượng Cảnh sát cơ động đi tuần tra giữ gìn an ninh trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; qua đó, đã giải tán nhiều nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya gây rối và nhắc nhở, chuyển cho công an xã, phường xử lý nhiều trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, anh còn tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ, các đoàn khách Trung ương về thăm và làm việc tại Bến Tre và bảo vệ các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao do tỉnh Bến Tre tổ chức.

Với những nỗ lực của bản thân, Thượng úy Khấu Văn Trung Dũng luôn đạt được thành tích cao trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, 5 năm liền (2008 - 2012) giữ vững danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Anh được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Mới đây, anh được Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy” giai đoạn 2008-2013.

Bài, ảnh: Văn Thỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN