 |
Chiến sĩ tình nguyện ôn tập hè cho thiếu nhi. Ảnh: A. Nguyệt |
Tính đến thời điểm này, hầu hết đơn vị đăng ký tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2013 trong và ngoài tỉnh đã ra quân, thực hiện rất nhiều phần việc, công trình.
Lực lượng sinh viên đến từ TP. Hồ Chí Minh, gồm các trường Đại học: Ngoại thương, Thể dục Thể Thao, Kỹ thuật Công nghệ, Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Kinh tế Luật, Y dược; các trường Cao đẳng: Văn hóa Nghệ thuật, Sư phạm Trung ương, Bách Việt và Học viện Bưu chính Viễn thông cùng Đoàn khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bên cạnh đó, có Liên Chi hội sinh viên Bến Tre tại Trường Đại học Cần Thơ, lực lượng sinh viên Hàn Quốc (sắp tới đây sẽ có thêm lực lượng sinh viên Mỹ cùng tham gia).
Các đội hình chuyên trong tỉnh có: Hành quân xanh (công an, quân sự, biên phòng), Niềm tin xanh (học sinh), Khăn hồng tình nguyện (Tổng phụ trách Đội). Các trường trong tỉnh cùng tham gia: Cao đẳng Bến Tre, Cao đẳng nghề Đồng Khởi và Trường Trung cấp Y tế. Hơn 1,3 ngàn lực lượng của các đơn vị trên đã cùng hơn 7 ngàn đoàn viên, thanh niên và lực lượng đoàn thể tại các địa phương đã cùng thực hiện nhiều nội dung tham gia Chiến dịch.
Tính đến nay, Chiến dịch đã đi qua hơn nửa chặng đường và đang bước vào giai đoạn “nước rút”, để kết thúc vào ngày 15-8-2013. Rất nhiều phần việc, công trình đã được triển khai thực hiện (một số đã hoàn tất); tập trung vào 9 nội dung chính: Tham gia xây dựng văn minh đô thị; Tham gia xây dựng nông thôn mới; Tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; Hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”, chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu tình nguyện; Hoạt động tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; Hoạt động hỗ trợ, tư vấn nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên.
Từ các nội dung trên, nhiều công trình, phần việc đã và đang ghi dấu Chiến dịch 2013 như: công trình thắp sáng tuyến đường dài 500m (trị giá trên 3 triệu đồng - Mỏ Cày Nam); hỗ trợ trang trí và lắp đặt 25 bảng tổ nhân dân tự quản, tặng 70 cờ Tổ quốc và 20 cột cờ tuýp sắt cho gia đình chính sách khó khăn (trị giá hơn 4,5 triệu đồng); đổ bê-tông, đá xanh, làm mới các tuyến lộ liên tổ, liên ấp, với chiều dài 11,73km. Đặc biệt, đã khởi công xây dựng 98 căn nhà nhân ái, nhà tình thương (trị giá gần 1,8 tỷ đồng); lực lượng tình nguyện đã tham gia sửa chữa 14 căn nhà chính sách, hộ nghèo; trồng hơn 25 ngàn cây xanh trên các tuyến đường chính các xã, đền thờ liệt sĩ... Tổ chức sân chơi, tặng quà, giúp đỡ cho hơn 3,8 ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (trị giá hơn 303 triệu đồng); khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 6 ngàn hộ gia đình chính sách (tổng kinh phí hơn 420 triệu đồng)... Một hoạt động nổi bật vừa qua là các huyện, thành phố trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ “Thắp nến tri ân” nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ. Ngoài ra, còn có hàng trăm cuộc tuyên truyền, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao...
Trong thời gian còn lại của Chiến dịch, các đơn vị sẽ tiếp tục hoàn tất các phần việc theo kế hoạch đã đề ra. Theo thông tin từ đại diện của các đơn vị tại cuộc họp giao ban Chiến dịch do Ban Chỉ đạo Chiến dịch tỉnh tổ chức ngày 31-7-2013, sức khỏe của các chiến sĩ đều rất tốt, an ninh trật tự tại các địa điểm đóng quân và nơi làm việc đều đảm bảo. Đặc biệt, tinh thần của các chiến sĩ rất hăng say và nhiệt huyết, thể hiện khí thế và tinh thần xung kích của tuổi trẻ, cùng nhau cố gắng hoàn thành các phần việc, công trình đã đề ra.