Hành trình về nguồn của đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre qua các thời kỳ

17/06/2025 - 05:42

BDK.VN - Hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-2026)”, từ ngày 13 đến 15-6-2025, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bến Tre đã tổ chức chuyến về nguồn cho ĐBQH qua các thời kỳ của tỉnh Bến Tre thăm một số di tích lịch sử tại Thủ đô Hà Nội, TP. Hải Phòng và tỉnh Tuyên Quang.

Đại biểu Quốc hội qua các khóa của tỉnh Bến Tre chụp ảnh lưu niệm cùng Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh.

Tham gia chương trình có Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn; các ĐBQH khóa XV cùng 10 cô, chú là ĐBQH đơn vị tỉnh Bến Tre các khóa từ VI đến khóa XIV, nguyên lãnh đạo Văn phòng và một số công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Trong ngày 14-6-2025, Đoàn ĐBQH các khóa tỉnh Bến Tre đã thực hiện hành trình về nguồn tại TP. Hải Phòng. Sau đó, tại Nhà Quốc hội, thay mặt lãnh đạo Quốc hội, đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội đã gặp mặt và tiếp Đoàn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh gửi tới các đại biểu lời thăm hỏi thân tình và lời chúc tốt đẹp nhất, chúc các đại biểu tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh và đất nước.

Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh trân trọng ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền địa phương và Nhân dân tỉnh Bến Tre với các kết quả về phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được trong thời gian qua. Là một tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, mặc dù điều kiện còn khó khăn, nhưng nhiệm kỳ vừa qua đã chứng kiến sự nỗ lực vươn lên không ngừng của tỉnh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh ước đạt 7,18%; cơ sở vật chất trường, lớp, hạ tầng giao thông, thủy lợi được Trung ương hỗ trợ và tỉnh cũng tập trung đầu tư; kinh tế - xã hội, thu ngân sách nhà nước, giải ngân đầu tư công, xây dựng nông thôn mới... đều đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng.

Giai đoạn tiếp theo, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh sẽ hợp nhất thành tỉnh Vĩnh Long mới, trung tâm hành chính đặt tại TP. Vĩnh Long. Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm tại Nhà Quốc hội.

Đây là một quyết sách quan trọng, tạo ra không gian phát triển mới cho các địa phương. Phó chủ tịch Vũ Hồng Thanh đề nghị lãnh đạo của tỉnh Vĩnh Long mới quán triệt chỉ đạo của Trung ương, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh để tỉnh Vĩnh Long mới sớm ổn định tổ chức bộ máy, đi vào hoạt động nhịp nhàng, thuận lợi.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, cảm ơn lãnh đạo Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, đặc biệt là Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh trong những ngày rất bận rộn của Kỳ họp thứ 9 đã dành thời gian tiếp các ĐBQH qua các nhiệm kỳ của tỉnh Bến Tre; sự tiếp đón chân tình, nồng ấm và cung cấp nhiều thông tin của lãnh đạo Quốc hội tạo cho các đại biểu có thêm sự động viên, niềm tin, động lực để phấn đấu, cống hiến và tin tưởng Quốc hội ngày càng đổi mới, chất lượng.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cam kết Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực, đóng góp tốt cho Quốc hội trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ; cùng với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bến Tre thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ lớn, nhất là các Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tạo điều kiện để các tỉnh mới có đủ cơ chế, chính sách và nguồn lực bước vào kỷ nguyên mới.

Dịp này, Phó chủ tịch Quốc hội đã tặng quà lưu niệm cho ĐBQH các khóa của tỉnh Bến Tre. Đoàn ĐBQH các khóa tỉnh Bến Tre đã tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội. Đoàn về nguồn tỉnh Bến Tre đến tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.   

Tối cùng ngày, Đoàn ĐBQH các khoá tỉnh Bến Tre đến tỉnh Tuyên Quang. Cùng tham gia chuyến về nguồn tại tỉnh Tuyên Quang. Tham gia cùng đoàn còn có Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh do Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi làm Trưởng đoàn; Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương do Phó trưởng đoàn chuyên trách Nguyễn Thị Ngọc Xuân làm Trưởng đoàn. Tham gia đón tiếp các Đoàn về nguồn, phía tỉnh Tuyên Quang có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí Thư tỉnh ủy Tỉnh Tuyên Quang Hà Thị Nga, cùng các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tại buổi tiếp đón, Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí trao tặng 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho học sinh nghèo của tỉnh Tuyên Quang.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh nghèo tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn ĐBQH các tỉnh đã đến viếng Khu di tích lịch sử Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Tại đây, Đoàn đã thành kính dâng hương tại Di tích lịch sử lán Nà Nưa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở, làm việc từ cuối tháng 5 đến tháng 8-1945 để chuẩn bị và lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng Tháng Tám năm 1945; dâng hương tại Đình Tân Trào, nơi từng diễn ra Quốc dân Đại hội vào ngày 16 và 17-8-1945, quyết định thông qua chủ trương Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, 10 chính sách lớn của Việt Minh, quy định Quốc kỳ, Quốc ca và bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch...

Tại Khu tưởng niệm, đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ và các vị tiền bối cách mạng - những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, suốt đời đấu tranh cho độc lập dân  tộc, thống nhất Tổ quốc, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Các Đoàn đại biểu Quốc hội dâng hương tại Lán Nà Nưa.

Tại xã Trung Yên, đoàn đã dâng hương, tham quan Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội. Đây là nơi ở, làm việc của Ban Thường trực Quốc hội trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, từ cuối năm 1952 đến cuối năm 1954. Các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các vị tiền bối cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời khẳng định, mỗi địa danh lịch sử không chỉ là niềm tự hào riêng của người dân Tuyên Quang mà đã trở thành mảnh đất thiêng liêng, là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam.

Tin, ảnh: Hồng Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN