Hậu quả từ việc mang theo hung khí bên người

28/11/2018 - 08:02

BDK - Hiện nay, tình trạng thanh thiếu niên mang theo hung khí khi ra đường khá phổ biến. Điều này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ cố ý gây thương tích, thậm chí là án mạng nếu người mang theo hung khí mất kiểm soát khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Các loại hung khí này thường là: dao bấm, côn nhị khúc, đao, mã tấu, gậy ba đoạn... Đây là những loại có tính sát thương cao.

Công an huyện Châu Thành làm việc với đối tượng mang theo hung khí để cướp giật tài sản.

Công an huyện Châu Thành làm việc với đối tượng mang theo hung khí để cướp giật tài sản.

Tiềm ẩn nguy cơ xảy ra án mạng

Các trường hợp mang theo hung khí khi bị lực lượng chức năng phát hiện thường đưa ra lý do là để phòng thân, đây là lý do không chính đáng. Nếu mỗi người ai cũng đều mang theo hung khí trên người khi ra đường thì xã hội này sẽ trở nên nặng mùi bạo lực và đồng nghĩa với bất chấp, xem thường pháp luật. Khi xảy ra xô xát, ẩu đả, các loại hung khí được cho là để phòng thân sẽ trở thành các công cụ giúp sức chống trả dẫn đến gây thương tích, thậm chí là án mạng. Ngoài ra, những hung khí này còn có thể được sử dụng làm công cụ để thực hiện các hành vi phạm tội khác như cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản…

Trong thực tế đã có rất nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra có liên quan đến việc mang theo hung khí. Ngày 10-6-2018, do vợ chồng có mâu thuẫn, Nguyễn Văn Chất Em (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Trà Vinh) cùng gia đình mình đến nhà cha vợ là ông Nguyễn Văn Bình (xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam) đòi đưa con mới sinh về nhà mình, nhưng bị ông Bình ngăn cản. Trong lúc giằng co, ông Bình đã dùng ghế đẩu đập vào lưng Chất Em. Không giữ được bình tĩnh, Chất Em liền rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát làm ông Bình tử vong, còn Chất Em phải trả giá cho hành vi của mình bằng bản án 20 năm tù.

Ở góc độ tâm lý, đối với một người khi đang ở trạng thái kích động, thường mất kiểm soát bản thân, dễ hành động sai trái và không lường trước được hậu quả từ việc làm của mình. Trong các trường hợp này, nếu có sẵn hung khí thì rất dễ mang ra sử dụng và gây hậu quả nghiêm trọng. Còn nếu cũng trong trường hợp đó nhưng không có sẵn hung khí mang theo thì mâu thuẫn sẽ được giải quyết một cách nhẹ nhàng hơn hoặc chỉ gây ra xô xát nhẹ, tránh được hậu quả nghiêm trọng.

Nói không với hung khí

Việc mang theo hung khí trên người để phòng thân hiện nay diễn ra khá phổ biến, nhất là những người ở độ tuổi thanh thiếu niên. Nguyên nhân một phần do ảnh hưởng của các trào lưu văn hóa mang tính bạo lực xuất hiện tràn lan trên các trang mạng xã hội hay các trò chơi, phim ảnh có tính bạo lực tác động, làm cho cách xử sự của họ có khuynh hướng trở nên bạo lực. Cùng với đó, sự thiếu quan tâm giáo dục, quản lý của gia đình, không kịp thời phát hiện, uốn nắn những hành vi sai trái, lệch chuẩn đạo đức của xã hội… cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.

Theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ, việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép những loại hung khí thuộc nhóm vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ bị pháp luật nghiêm cấm. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt đến 20 triệu đồng. Khi sử dụng các loại hung khí này để thực hiện các hành vi phạm tội khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với từng trường hợp cụ thể.

Để ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên mang hung khí theo người như hiện nay, đầu tiên, mọi người cần phải có nhận thức về những hậu quả có thể xảy ra từ việc mang theo hung khí khi ra đường. Khi có mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra cần bình tĩnh giải quyết dựa trên đạo đức xã hội và quy định của pháp luật. Trường hợp không giải quyết được thì nhờ sự can thiệp của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, tuyệt đối không sử dụng các loại hung khí để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật để mọi người hiểu và chấp hành; tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp mang theo hung khí khi ra đường. Ngoài ra, gia đình và nhà trường cần phải có trách nhiệm trong việc quản lý và giáo dục con em mình, tránh việc các em mang theo hung khí trên người có thể dẫn đến các vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Bài, ảnh: Minh Tú

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN