HĐND tỉnh giám sát về công tác quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh

07/05/2025 - 22:42

BDK.VN - Chiều 7-5-2025, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, do Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát đối với UBND tỉnh về công tác quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm viêc có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, đại diện các sở ngành tỉnh.

Các đại biểu dự buổi giám sát.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo với đoàn về công tác quản lý đất công trên địa bàn tỉnh thời gian qua, những định hướng, giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Theo đó, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 4.472 thửa đất cần xác lập pháp lý với diện tích 7.796,24ha. Trong đó, đã xác lập pháp lý được 4.137 thửa với diện tích 7.695,42ha, đạt tỷ lệ 98,71% về diện tích, trong đó các thửa đất xác lập pháp lý đã được đăng ký đất đai vào hồ sơ địa chính theo quy định.

Cụ thể, đất nông nghiệp, phi nông nghiệp đã xác lập pháp lý là 2.727thửa, diện tích 927,20ha chiếm tỷ lệ 94,78%, còn lại 223 thửa cần xác lập pháp lý với diện tích 51,07ha; đất công ích đã xác lập pháp lý là 741 thửa với diện tích 484,69ha chiếm tỷ lệ 93,04%, còn lại 109 thửa chưa xác lập pháp lý với diện tích 36,25ha; đất bãi bồi ven sông đã xác lập pháp lý được 656 thửa, diện tích 4.515,64ha đạt tỷ lệ 99,7%. Đất cồn nổi xa bờ, đất mặt nước ven biển đã xác lập pháp lý được 13 thửa, diện tích 1.768ha, đạt tỷ lệ 100%.

Đối với các thửa đất chưa xác lập pháp lý là do: một số trường hợp UBND cấp xã cho thuê đất công ích, trong quá trình đo đạc chính quy không xác định được ranh đất nên chưa thực hiện đo đạc; trên đất có người dân sử dụng; một số thửa đất cần thời gian để rà soát, xác minh lại nguồn gốc quá trình sử dụng để làm cơ sở xin giao đất để quản lý theo quy định.

Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu phát biểu.

Qua buổi làm việc, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu - Trưởng đoàn giám sát đề nghị: Trong thời gian tới, UBND tỉnh tăng cường công tác triển khai, quán triệt về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để làm sao đạt được sự nhận thức thống nhất và đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Trong điều kiện sáp nhập các địa phương, những vấn đề được đề ra trong định hướng giải quyết cần được tham mưu sao cho sát và cụ thể với từng trường hợp đang gặp phải. Các trường hợp vướng mắc (đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng, đất cho thuê không đúng mục đích…) cần được nghiên cứu, thống kê và phân định từng trường hợp để giải quyết; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các địa phương bám sát chủ trương để quản lý, xác lập pháp lý về vấn đề đất công.

Ngoài ra, cần đi sâu vào công tác thanh tra, kiểm tra đất công và mạnh dạn xử lý cũng như có hình phạt bổ sung để có những giải pháp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả để quản lý đất công.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN