
Hiện trường vụ tai nạn tối ngày 27-8-2018 ở xã An Khánh, huyện Châu Thành.
Mặc dù Luật Giao thông đường bộ đã quy định rõ mức xử phạt đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn vượt mức cho phép, nhưng có một số người lại thờ ơ bất chấp nguy hiểm cho tính mạng của mình và người khác, vẫn ngang nhiên lái xe sau khi đã sử dụng rượu, bia.
Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 191 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 149 người, bị thương 94 người. Trong đó có trên 60 vụ do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có sử dụng rượu, bia.
Thực tế, khi dạo quanh các tuyến đường có nhiều nhà hàng, quán nhậu, ở TP. Bến Tre vào buổi chiều tối, mọi người sẽ dễ bắt gặp cảnh ăn nhậu rất náo nhiệt. Hầu hết đều đi mô tô, xe gắn máy. Sau cuộc vui nhiều người lại loạng choạng tay lái phóng xe về nhà hoặc tiếp tục đi nhậu ở các nơi khác trong men say mà không nghĩ rằng nguy hiểm đang rình rập họ ở phía trước. Đến khi tai nạn xảy ra có hối hận thì đã quá muộn.
Đêm 11-8-2018, xảy ra một vụ TNGT trên cầu Cái Cấm, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc. Sau khi nhậu xong, anh Võ Hồng Minh, ngụ ấp Thành Hóa I, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc điều kiển xe mô tô từ TP. Bến Tre về nhà, khi xe đang lên dốc cầu, do không làm chủ được tay lái nên xe của anh Minh đã đâm vào lan can cầu, anh Minh rơi xuống sông và tử vong.
Cũng do đã uống rượu, bia rồi lái xe trong tình trạng say xỉn nên tối ngày 27-8-2018, anh Lê Minh Trung, ngụ xã An Khánh, huyện Châu Thành điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao theo hướng từ UBND xã Phú Túc đi ngã tư An Khánh. Khi đến ấp Phước Thạnh, xã An Khánh thì xe của anh Trung lấn làn, đụng trực diện với xe mô tô do chị Nguyễn Thanh Lộc điều khiển chở theo con ruột cùng ngụ xã An Khánh lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, chị Lộc tử vong tại chỗ, còn anh Trung bị chấn thương sọ não, hiện phải điều trị tại bệnh viện.
Một điều mà ai cũng biết, người tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia thì mọi phản xạ đều không nhanh nhạy và thiếu chính xác, tinh thần dễ bị kích động, không làm chủ được hành vi của bản thân nên dễ bốc đồng chạy quá tốc độ. Bên cạnh đó, người điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia nếu không may để xảy ra TNGT còn gây khó khăn cho việc thực hiện các biện pháp can thiệp y tế do mất máu nhiều, nồng độ cồn trong máu cao làm giảm tác dụng của thuốc chữa bệnh dẫn đến tỷ lệ tử vong cao.
Từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử phạt gần 8 ngàn trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, còn những trường hợp không bị phát hiện, xử lý, con số đó trên thực tế còn lớn gấp nhiều lần.
Để góp phần kiềm chế và kéo giảm TNGT do người tham gia giao thông có sử dụng rượu, bia, Thượng tá Võ Văn Nghĩa - Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đề nghị: Mọi người khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, nhất là quy định về nồng độ cồn. hãy nói không với rượu, bia khi lái xe. Nếu đã sử dụng rượu, bia thì nên đi các phương tiện công cộng hoặc nhờ bạn bè, người thân chở về nhà để đảm bảo an toàn. Từng hộ gia đình phải nêu cao tinh thần trách nhiệm với người thân mình. Tuyệt đối không để cho người thân sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Bài, ảnh: Minh Tân