Hiệu quả chuyển đổi số, nuôi tôm công nghệ cao

03/01/2023 - 15:43

BDK - Bình Đại là huyện được Tỉnh ủy chọn thực hiện thí điểm chuyển đổi số (CĐS) và triển khai 2.000ha nuôi tôm công nghệ cao (CNC). Đây là hai nhiệm vụ trọng tâm được huyện tập trung quyết liệt trong năm 2022 và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao.  Ảnh: Thành Lập

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao.  Ảnh: Thành Lập

Kết quả chuyển đổi số

Theo Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Bình Đại Nguyễn Văn Dũng, CĐS trên địa bàn huyện đến nay đạt những kết quả quan trọng. Nhiều “khởi tạo” ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin (CNTT) tiện ích hướng đến người dân, doanh nghiệp, hình thành bước đầu việc mã hóa sản phẩm và đưa hàng hóa chủ lực của huyện lên sàn thương mại điện tử. Nguồn lực và việc đầu tư trang thiết bị phục vụ cho CĐS được quan tâm, các tổ CĐS cộng đồng các cấp được thành lập và đi vào hoạt động nền nếp…

Đến nay, huyện đã lắp đặt được 22 điểm Wifi công cộng tại bộ phận một cửa của huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện và 20 xã, thị trấn… giúp cho người dân truy cập Internet dễ dàng. Có 12/20 xã, thị trấn được trang bị hệ thống truyền thanh thông minh. 100% xã, thị trấn được lắp đặt camera an ninh và 3 cụm camera an ninh tại các điểm trọng yếu như: cổng chào An Hóa, cống đập Ba Lai và bộ phận một cửa của huyện. 20 xã, thị trấn đã thành lập trang thông tin điện tử và ban biên tập, đăng tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… để người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo dõi, nắm bắt thông tin kịp thời. Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh (IOC) đã khởi tạo và tích hợp số liệu các hệ thống CNTT như VNPT-iOffice, VNPT-iGate, VNPT-HIS, VNPT-Pharmace, vnEdu, VNPT-CCVC…, hệ thống camera giám sát tập trung, tích hợp số liệu với hệ thống thông tin báo cáo, giám sát và điều hành với 188 chỉ tiêu bao quát trên tất cả các lĩnh vực của huyện.

Huyện đã khởi tạo cổng thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân tại địa chỉ: http://pakn.vnptbentre.vn trên 3 lĩnh vực về môi trường, phòng chống dịch Covid-19 và lấn chiếm hành lang đường bộ. Đã phát hơn 10 ngàn tờ rơi tuyên truyền, lắp đặt 21 bảng đứng tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, tập huấn cho 80 cán bộ, tuyên truyền đến tận các ấp, tổ nhân dân tự quản để người dân biết và tham gia sử dụng dịch vụ này. Hiện có 265 doanh nghiệp, công ty và 39 hộ kinh doanh nộp thuế bằng hình thức hóa đơn điện tử và chữ ký số. Ngành y tế thực hiện kết xuất, chuẩn hóa, khởi tạo dữ liệu dân số, triển khai sử dụng ứng dụng chăm sóc sức khỏe thông minh (vnCare).

Nguồn nhân lực và trang thiết bị phục vụ cho công tác CĐS cũng được quan tâm. 100% cán bộ, công chức từ huyện đến xã, thị trấn được tập huấn, bồi dưỡng, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về CĐS. Tập huấn đưa sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử, sử dụng hộp thư điện tử công vụ và hướng dẫn lưu hồ sơ điện tử trên địa bàn huyện. Phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn viết tin, bài trên Cổng thông tin du lịch tỉnh, tập huấn kiến thức về CĐS và thương mại điện tử cho hơn 70 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện; trang bị 130 máy tính cho cán bộ, công chức cấp huyện và 373 cán bộ, công chức cấp xã. Huyện có tổ CĐS cộng đồng cấp huyện với 14 thành viên, 40 tổ CĐS cộng đồng cấp xã, thị trấn và tổ CĐS cộng đồng ấp, khu phố.

Nuôi tôm công nghệ cao

Trong năm 2022, toàn huyện có hơn 18.613ha nuôi thủy sản, trong đó, nuôi thâm canh, bán thâm canh hơn 5.359ha, sản lượng ước đạt 85 ngàn tấn. Nuôi tôm quảng canh xen rừng có 8.900ha; nuôi tôm trong ruộng lúa hơn 335ha, nhuyễn thể 3.150ha, thủy sản khác 715,3ha. Riêng diện tích nuôi tôm CNC theo chỉ tiêu Tỉnh ủy giao đạt hơn 819ha.

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng CNC được hộ dân áp dụng nuôi từ năm 2017 với 22ha, 7 hộ. Đến năm 2019, mô hình này phát triển mạnh với 400ha, 66 hộ. Với chủ trương của Tỉnh ủy xác định Bình Đại là địa bàn trọng điểm của tỉnh về nuôi tôm CNC, đến nay, toàn huyện đã phát triển được hơn 1.301ha với 439 hộ dân áp dụng mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn, đạt 100,11% so với kế hoạch năm 2022, chủ yếu tập trung ở các xã Đại Hòa Lộc, Thạnh Phước, Bình Thắng, Thừa Đức, Thới Thuận.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Bình Đại Nguyễn Văn Dũng cho biết: Quy trình nuôi được khép kín từ nguồn nước đầu vào đến các chất thải ra, vừa quản lý tốt mầm bệnh vừa đảm bảo giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nên nhìn chung mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn hiệu quả, an toàn hơn so với nuôi tôm công nghiệp truyền thống trong ao đất. Ao nuôi được đầu tư xây dựng chuyển đổi từ những ao có diện tích lớn sang ao có diện tích nhỏ (khoảng 1.200m2 - 1.500m2/ao) dành phần lớn diện tích làm ao chứa, ao lắng, ao xử lý. Ao nuôi được trải bạt bờ và đáy ao, đầu tư vào hệ thống sụt khí, quạt, xi phông đáy và máy cho ăn. Giai đoạn 1, tôm nhỏ ương trong vèo, quản lý chăm sóc từ sau 25 - 30 ngày chuyển sang giai đoạn 2. Tổng thời gian nuôi 2 giai đoạn 60 - 70 ngày, tôm đạt kích cỡ thu hoạch, năng suất khoảng 45 tấn/ha/vụ. Lợi nhuận tăng từ 500 triệu đồng/ha (đối với mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng truyền thống) lên 2 tỷ đồng/ha khi áp dụng mô hình này.

“Thời gian qua, huyện đã có nhiều động thái rất tích cực trong mời gọi nhà đầu tư; trong đó, huyện phối hợp triển khai Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm biển ứng dụng CNC tại các xã Thạnh Trị, Đại Hòa Lộc, Thạnh Phước, Thới Thuận, Bình Thắng và thị trấn. Trong đó, xây dựng mô hình nuôi tôm ứng dụng CNC tại xã Thạnh Phước với quy mô 100ha để nhân rộng mô hình ra toàn huyện. Xây dựng chuỗi liên kết tôm biển nuôi gắn với truy xuất nguồn gốc và đạt chứng nhận VietGAP hoặc chứng nhận theo yêu cầu của thị trường. Đây là những bước đi đầu tiên nhằm thúc đẩy và tạo sự bền vững cho con tôm trong những năm tiếp theo để đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Theo lộ trình của từng năm, Bình Đại sẽ nỗ lực phát triển đạt 2.000ha nuôi tôm CNC vào năm 2025”, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Bình Đại Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

“Tiềm năng và việc khai thác hết tiềm năng, lợi thế, phát triển thủy sản theo quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ trên địa bàn huyện là rất dồi dào. Thời gian tới, huyện đẩy mạnh phát triển các hình thức sản xuất theo hướng tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm liên kết các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ để tạo vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn; tạo đầu mối liên kết các doanh nghiệp đầu vào và tiêu thụ sản phẩm. Tích cực mời gọi, thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến và dịch vụ thủy sản, góp phần thúc đẩy phát triển ngành thủy sản của huyện, mà chủ lực là con tôm”.

(Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Bình Đại Nguyễn Văn Dũng)

Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN