
Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới”.
Tạo sự lan tỏa mạnh mẽ
Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngoài đội ngũ cán bộ lãnh đạo tỉnh được phân công theo dõi, hỗ trợ các xã, phường, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể thành phố theo dõi, hỗ trợ các đảng bộ xã, phường, chi bộ ấp, khu phố. Kết hợp Đảng ủy các xã, phường phân công cán bộ, đảng viên theo dõi, hỗ trợ ấp, khu phố, tổ nhân dân tự quản, hộ gia đình trên địa bàn.
Đến nay, có 86 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý được phân công theo dõi, hỗ trợ cơ sở, đảm bảo 14 đảng bộ xã, phường và 69 chi bộ ấp, khu phố đều có cán bộ lãnh đạo theo dõi, hỗ trợ. Riêng các xã, phường có 833 cán bộ theo dõi, hỗ trợ 1.256 tổ nhân dân tự quản và 1.790 đảng viên nắm tới hộ gia đình. Hiện nay, đảng ủy các xã, phường, chi bộ ấp, khu phố đã sắp xếp, bố trí thời gian phù hợp để cán bộ lãnh đạo tỉnh, thành phố theo dõi, hỗ trợ cơ sở tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ, các hoạt động, phong trào của địa phương.
Nhìn chung, phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” được Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả. Việc phân công cán bộ theo dõi, hỗ trợ cơ sở đã giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố gắn bó nhiều hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa bàn dân cư. Kịp thời nắm thông tin ở cơ sở, truyền đạt những chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cấp ủy cơ sở và nhân dân. Qua theo dõi, hỗ trợ địa bàn, cán bộ lãnh đạo thành phố đã chủ động báo cáo, đề xuất Thường trực Thành ủy chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn, vướng mắc, góp phần củng cố lòng tin, sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền thành phố.
Quá trình triển khai thực hiện chủ trương này đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, giúp cấp ủy thành phố triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy. Các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở chủ động hơn trong công việc, nâng cao vai trò quản lý, phát huy sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.
Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc phân công cán bộ theo dõi, hỗ trợ cơ sở, các cấp ủy, tổ chức, cá nhân được phân công cần phát huy tính chủ động, đề cao vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Các đồng chí được phân công theo dõi, hỗ trợ cơ sở chủ động phối hợp với cấp ủy cơ sở thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn được phân công; thường xuyên trao đổi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Đảng ủy và các đồng chí được phân công theo dõi cùng địa bàn để có sự thống nhất trong hướng dẫn, hỗ trợ, giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Ban Tổ chức Thành ủy chủ động phối hợp với các ban đảng Thành ủy giúp Thường trực Thành ủy duy trì tốt việc tổ chức họp mặt định kỳ các đồng chí được phân công theo dõi, hỗ trợ cơ sở để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời những vấn đề tồn tại, hạn chế. Các tổ chức đảng cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, phường giữ tốt mối quan hệ với các đồng chí được phân công theo dõi, hỗ trợ địa bàn để trao đổi thông tin, phản ánh tình hình đơn vị thực hiện nghị quyết của các cấp ủy đảng.
“Với chủ trương đúng đắn, phù hợp, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng tập trung hướng về cơ sở, cùng sự hưởng ứng, đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân thì chủ trương phân công lãnh đạo các cấp theo dõi, hỗ trợ xã, phường, ấp, khu phố, tổ nhân dân tự quản và hộ gia đình trên địa bàn TP. Bến Tre sẽ tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, giúp nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Bến Tre lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra”, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng cho biết thêm.
| Qua thực hiện phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” trên địa bàn TP. Bến Tre, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng được chú trọng; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất người đứng đầu được nâng lên. Nhiều mô hình mới, cách làm hay trong thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” được triển khai và nhân rộng. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ không ngừng được nâng lên, hiện nay đã có 39/69 chi bộ ấp, khu phố được công nhận chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. |
Bài, ảnh: Hoàng Lam