Hiệu quả từ đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân

25/10/2023 - 05:41

BDK - Nhằm kịp thời nắm tình hình, thực trạng công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn huyện nói chung và tình hình tại địa bàn các xã: An Hiệp, Sơn Hòa, Tường Đa, Thành Triệu và thị trấn Tiên Thủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành vừa tổ chức buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy huyện với nhân dân chủ đề “Tình hình an ninh chính trị, TTATXH; hoạt động “tín dụng đen”, tệ nạn xã hội (TNXH), hụi... và giải pháp nâng cao hiệu quả vận động nhân dân phát hiện tố giác tội phạm”.

Người dân huyện Châu Thành nêu ý kiến, kiến nghị đến người đứng đầu cấp ủy huyện tại buổi đối thoại.

Người dân huyện Châu Thành nêu ý kiến, kiến nghị đến người đứng đầu cấp ủy huyện tại buổi đối thoại.

Ổn định an ninh trật tự từ cơ sở

Tại buổi đối thoại, đa số bà con nhân dân quan tâm đến tình hình an ninh chính trị, TTATXH, hoạt động “tín dụng đen”, TNXH, hụi... và giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào vận động nhân dân phát hiện tố giác tội phạm; có ý kiến đề ra giải pháp, kiến nghị các vấn đề liên quan để các ngành chức năng huyện quan tâm.

Ông Nguyễn Văn Thường, xã An Hiệp cho rằng, tại địa phương, khi lực lượng công an chính quy tăng cường thì tình hình ANTT và TNXH được kéo giảm. Tình trạng đua xe, tụ tập đêm tổ chức uống rượu gây rối, đón người đi đường xin đểu, trộm cắp tài sản và các TNXH khác đều giảm. “Trên địa bàn xã, thời gian qua, lực lượng chức năng ngày đêm tuần tra, canh gác bắt đối tượng trộm cắp, cờ bạc. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, TTATXH ổn định, bà con yên tâm lao động, sản xuất. Qua đây, chúng tôi kiến nghị đến ngành chức năng, cơ quan cấp trên cần duy trì tăng cường lực lượng công an chính quy về các xã có khu công nghiệp như An Hiệp, các xã nhiều điểm nóng về TNXH. Ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền các thủ đoạn, phương thức hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân nâng cao cảnh giác, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của mình”, ông Nguyễn Văn Thường đề xuất.

Ngoài ý kiến của ông Nguyễn Văn Thường, xã An Hiệp, bà con xã Sơn Hòa và thị trấn Tiên Thủy có ý kiến về vấn đề ô nhiễm môi trường trong sản xuất công nghiệp tại một số công ty trên địa bàn, mặc dù cơ quan chức năng đã xử phạt theo quy định, tuy nhiên việc khắc phục chưa được thực hiện tốt. Ngoài ra, trên địa bàn thị trấn Tiên Thủy còn xảy ra tình trạng đá gà qua mạng, đá gà truyền thống... dẫn đến vay “tín dụng đen”, đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra để ổn định tình hình.

 Thông tin tại buổi đối thoại, Thượng tá Đỗ Văn Tiến - Phó trưởng Công an huyện Châu Thành cho rằng: Qua công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn các xã An Hiệp, Sơn Hòa, Tường Đa, Thành Triệu và thị trấn Tiên Thủy trong năm 2022 và 9 tháng năm 2023, tình hình ANTT cơ bản được đảm bảo, tội phạm, TNXH được kiềm chế, kéo giảm so với thời gian liền kề. Tuy chưa ghi nhận diễn biến phức tạp liên quan hoạt động “tín dụng đen” hay vỡ hụi trên địa bàn các xã và thị trấn Tiên Thủy, nhưng tình trạng đối tượng rải tờ rơi cho vay trên các tuyến đường, hoạt động chơi hụi không đăng ký với chính quyền, địa phương vẫn còn xảy ra, làm tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp tình hình ANTT tại các địa phương. 

Giải quyết các kiến nghị

Định hướng giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, Bí thư Huyện ủy Phan Song Toàn chỉ đạo: Các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh tình trạng các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường. Tập trung các giải pháp để khắc phục hạn chế từ các bãi rác tạm hiện nay. Tăng cường vận động, đăng ký thu gom, xử lý rác theo quy định. Đối với các công ty sản xuất, kinh doanh xả thải gây ô nhiễm môi trường, ngành chức năng huyện đã kiểm tra, xử lý nhưng chưa khắc phục triệt để, huyện cần thành lập ngay đoàn, kết hợp các ngành chức năng tỉnh tái kiểm tra xử lý nghiêm. Vấn đề các trạm trung chuyển rác trên địa bàn, đề nghị Chủ tịch UBND huyện có chuyến khảo sát trực tiếp, tìm hiểu thực tế để có giải pháp triển khai thực hiện đảm bảo an toàn.

UBND huyện tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm mà tội phạm, TNXH thường lợi dụng để hoạt động. Tập trung chỉ đạo các ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, không để xảy ra tình hình phức tạp, nhất là các lĩnh vực liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện công trình, dự án trên địa bàn. Giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định pháp luật. Phối hợp với lực lượng công an tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, TNXH nổi lên, không để hoạt động phức tạp, gây dư luận xấu.

Lực lượng công an cần bám sát cơ sở, phòng ngừa, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu; đề xuất ngành chức năng có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch; giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện chính sách đối với tôn giáo, vỡ hụi… không để phần tử xấu lợi dụng kích động công nhân đình công, lãn công, người dân khiếu kiện, biểu tình gây mất ANTT.

Có biện pháp giải quyết ổn định tình hình tội phạm, TNXH nổi lên và dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực, đặc biệt là tình trạng chơi hụi trái pháp luật. Triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông và hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn.

 Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện tấn công, trấn áp tội phạm, kịp thời nắm chắc thông tin và phản ánh thông tin tình hình ở cơ sở cho cán bộ huyện nắm, nhất là những vấn đề phát sinh xảy ra trên địa bàn. UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp, Công an huyện tổ chức tập huấn về việc chơi hụi, đăng ký, xử lý hụi cho chủ tịch UBND, cán bộ tư pháp, công an xã, cần thiết mở rộng đối tượng đến trưởng ấp.

Các địa phương quan tâm xây dựng tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên để được dân tin, dân hưởng ứng và dân làm theo. Bà con nhân dân tiếp tục phát huy việc tự phòng, tự quản, không lơ là, mất cảnh giác trong bảo quản tài sản tạo cơ hội cho đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội; quản lý, giáo dục người thân không tham gia TNXH. Tích cực tham gia công tác phát hiện, tố giác tội phạm, TNXH.

“Liên đoàn Lao động huyện chủ động nắm chắc tình hình hoạt động “tín dụng đen” liên quan đến công nhân, người lao động; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phương thức, thủ đoạn và hậu quả của “tín dụng đen” để công nhân, người lao động nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác; lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hướng dẫn, hỗ trợ công nhân, người lao động tiếp cận các nguồn vay vốn an toàn, ưu đãi. Thông qua công đoàn cơ sở, các doanh nghiệp nắm chắc tình hình công nhân trong việc thực hiện các chế độ, chính sách, tiền lương, thưởng, nhất là những tháng cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, không để xảy ra điểm nóng gây mất ANTT”.

(Bí thư Huyện ủy Châu Thành Phan Song Toàn)

Bài, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN