Hiệu quả từ Dự án AMD ở Tân Thành Bình

20/09/2019 - 13:15

BDK - Tân Thành Bình (Mỏ Cày Bắc) là một trong 3 xã thuộc vùng Dự án AMD Bến Tre hỗ trợ và đầu tư. Qua 8 tháng thực hiện, dự án đã nâng cao năng lực sản xuất cho người dân, đặc biệt là giúp các hộ nghèo trong sản xuất chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) như triều cường, nắng nóng, xâm nhập mặn, dịch bệnh; tăng năng suất cây trồng, vật nuôi trên cùng diện tích.

Đoàn cán bộ Dự án AMD tham quan mô hình sử dụng hệ thống khí ASP sản xuất phân hữu cơ tại xã Tân Thành Bình.

Đoàn cán bộ Dự án AMD tham quan mô hình sử dụng hệ thống khí ASP sản xuất phân hữu cơ tại xã Tân Thành Bình.

Hiệu quả thiết thực

Hệ thống thoát nước chống ngập úng phục vụ khu vực kinh doanh, mua bán và giảm ô nhiễm môi trường khu dân sinh ấp Chợ Xếp đã giải quyết được lượng nước thải, thoát nước mưa, khắc phục tình trạng ứ đọng nước gây ô nhiễm môi trường, từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước, góp phần xây dựng, nâng chất xã nông thôn mới. Hiện xã có 1.120 người dân được hưởng lợi trực tiếp từ dự án; trong đó, có 120 hộ nghèo, 500 phụ nữ và tiểu thương mua bán trong khu vực.

Dự án tạo điều kiện phát triển tổ, nhóm sản xuất theo hướng liên kết, đầu tư phát triển các mô hình sản xuất thích ứng với BĐKH, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động nghèo, khó khăn. Điển hình như mô hình may gia công, mô hình dịch vụ bơm bùn. 103 hộ tham gia các mô hình phi nông nghiệp đều có thu nhập ổn định từ 2 - 4 triệu đồng/người/tháng, trung bình tăng gấp 2 lần so với lao động nông nghiệp trước đây. Đồng thời, qua đó giúp địa phương từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đa dạng hóa các ngành nghề, giải quyết tốt lao động việc làm ở địa phương.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hữu cho biết: Thông qua các hoạt động, dự án đã tạo điều kiện cho lao động có việc làm ổn định, nhất là tăng thu nhập cho lao động nghèo, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Trong gần 5 năm qua, dự án đã hỗ trợ cho xã giảm được 24 hộ nghèo. Bên cạnh đối tượng nghèo và cận nghèo, dự án còn đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội nhằm phát huy bình đẳng giới và đóng góp cho xã hội. Cụ thể, có 45,86% phụ nữ tham gia đóng góp vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hàng năm của địa phương; 53,59% tham gia các mô hình sản xuất thích ứng với BĐKH; 95% tham gia đào tạo nghề.

Nhân rộng các mô hình

Qua triển khai thực hiện, dự án đã tạo điều kiện cho cán bộ xã, ấp nâng cao năng lực trong quản lý điều phối dự án, năng lực làm chủ đầu tư trong xây dựng cơ bản, duy tu, bảo dưỡng công trình, nhận biết về BĐKH, xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Thay đổi phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội có sự tham gia và lồng ghép BĐKH cũng là thay đổi tư duy trong công tác lập kế hoạch, được các ngành, đoàn thể và người dân quan tâm thực hiện.

Các hoạt động dự án thực hiện đều xuất phát từ những đề xuất của cộng đồng, tổ nhóm, người nghèo và phụ nữ. Các hoạt động của dự án ở từng hợp phần đều phù hợp với các chương trình phát triển kinh tế, xã hội và giảm nghèo của địa phương. Có thể nói dự án đã đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của người dân, trong đó có người nghèo và phụ nữ là chủ yếu. Đặc biệt là các mô hình phi nông nghiệp đã tạo việc làm, ổn định thu nhập cho lao động nghèo, cận nghèo, lao động nữ tại địa phương. Việc duy trì và tiếp tục phát triển kết quả của dự án thời gian tới vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi của chính quyền địa phương và người dân được hưởng lợi trực tiếp.

“Sắp tới, địa phương sẽ phối hợp tổ chức nhân rộng các mô hình trình diễn có hiệu quả như mô hình sử dụng hệ thống khí ASP sản xuất phân hữu cơ. Phối hợp với Hội Phụ nữ thành lập các nhóm tín dụng, tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận nguồn Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển để lồng ghép vào các mô hình thích ứng. Duy tu, bảo dưỡng các công trình hệ thống thoát nước chống ngập úng khu trung tâm Chợ Xếp. Phát huy và nhân rộng các mô hình thích ứng, xét chọn các mô hình mới thích hợp để đầu tư phát triển sản xuất, đa dạng các mô hình, tạo việc làm, thu nhập cho hộ nghèo”, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hữu nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Tiến Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN