 |
Đoàn kiểm tra Quân khu 9 kiểm tra mô hình học trước khi vào huấn luyện. |
Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn xác định giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị là một nội dung quan trọng cơ bản của công tác Đảng, công tác chính trị và là khâu căn bản, có ý nghĩa quyết định đến việc hình thành nhân cách quân nhân, phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.
Trong thời gian 2 ngày, từ ngày 14 đến 15-8-2017, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2017. Hội thi đã góp phần nâng cao trình độ, năng lực, chất lượng hoạt động công tác tư tưởng, lý luận của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị trong lực lượng vũ trang.
Tham gia hội thi, thí sinh đã xác định tốt trách nhiệm, làm tốt công tác chuẩn bị, luyện tập với tinh thần quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Trong quá trình thi luôn thể hiện tinh thần cầu thị, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao kiến thức và phương pháp, kỹ năng trong công tác GDCT, có sự đầu tư, trang bị kiến thức, kỹ năng cập nhật thông tin, công nghệ thông tin nên có gần 100% thí sinh biên soạn giáo án điện tử và cập nhật sát tình hình thực tiễn của từng chuyên đề. Tuy nhiên, các thí sinh vẫn còn mắc phải một số hạn chế như: vẫn còn một vài đơn vị chưa đầu tư, quan tâm bồi dưỡng cho các thí sinh tham gia dự thi; có thí sinh chưa vận dụng tốt kỹ năng của cán bộ giảng dạy, nội dung còn dàn trải, nêu vấn đề chưa khoa học, chưa thu hút người nghe; việc xác định trọng tâm, trọng điểm, phân chia thời gian bài giảng, thảo luận, bổ trợ chưa phù hợp; biên soạn và kết hợp giữa thuyết trình, sử dụng phương tiện trình chiếu còn lúng túng làm ảnh hưởng đến chất lượng bài giảng…
Đại tá Võ Thanh Sơn - Chính ủy Trường Quân sự tỉnh cho biết: Bản thân mỗi cán bộ giảng dạy chính trị phải luôn thể hiện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; tâm huyết, gắn bó với nhiệm vụ. Hàng ngày, hàng giờ, đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị luôn gần gũi, gắn bó với bộ đội, vừa nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bộ đội, vừa tuyên truyền, giáo dục, động viên, định hướng tư tưởng và hướng dẫn hành động đúng cho cán bộ, chiến sĩ. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, huấn luyện, bảo đảm phục vụ và trong sinh hoạt, học tập, vui chơi giải trí đều có cán bộ chính trị và hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Hoạt động của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị đã trực tiếp giữ vững định hướng chính trị tư tưởng của Đảng ở đơn vị cơ sở, xây dựng đảng bộ, chi bộ và đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt của đơn vị.
“Thông qua hội thi cán bộ giảng dạy chính trị lần này, nhiều cán bộ chính trị như chúng tôi được học tập, giao lưu và đúc kết được những kinh nghiệm bổ ích. Hội thi sẽ còn lan tỏa mãi và trở thành động lực, kinh nghiệm để cán bộ giảng dạy chính trị tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện trong suốt quá trình học tập, công tác và giáo dục bộ đội”, Đại úy Nguyễn Văn Tạng - Chính trị viên Đại đội Trinh sát, thí sinh tham gia hội thi bày tỏ.
Phát biểu bế mạc hội thi, Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới. Đối tượng giáo dục có trình độ học vấn ngày càng cao. Sự tác động từ mặt trái kinh tế thị trường và quá trình hội nhập quốc tế cùng sự gia tăng thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ ngày càng rõ nét… Vì vậy, cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần quán triệt kỹ, nắm vững nội dung cơ bản công tác GDCT, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác GDCT, bảo đảm theo đúng quy chế, quy định, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của đơn vị; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong tổ chức GDCT tại đơn vị; tích cực đổi mới đồng bộ chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp GDCT tại đơn vị, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, phát huy sức mạnh tổng hợp để nâng cao chất lượng công tác GDCT…