Hiệu quả từ mô hình an sinh xã hội toàn diện

26/05/2025 - 05:15

BDK - Để cụ thể hóa Đề án thí điểm an sinh xã hội (ASXH) toàn diện của UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn xã Tân Lợi Thạnh (Giồng Trôm) để thực hiện mô hình ASXH toàn diện giai đoạn 2022 - 2025. Qua hơn 3 năm thực hiện, mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đưa Tân Lợi Thạnh về đích xã nông thôn mới (NTM) theo nghị quyết đề ra.

Cổng chào xã nông thôn mới Tân Lợi Thạnh.

Hệ thống chính trị vào cuộc

Tân Lợi Thạnh là một xã nghèo của huyện Giồng Trôm, có 2.302 hộ, 8.483 nhân khẩu với 7 ấp, diện tích tự nhiên 1.209,17ha, nhân dân chủ yếu làm nông nghiệp, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Hiện toàn xã có 58 hộ nghèo, tỷ lệ 2,51%, với 154 nhân khẩu, 23 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1% với 78 nhân khẩu. Có 34 hộ nghèo do nữ làm chủ hộ, chiếm tỷ lệ 58,6% và 11 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 47,8%; 32 hộ nghèo, hộ cận nghèo không khả năng lao động.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Lợi Thạnh Phan Văn Nhủ - Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện mô hình ASXH toàn diện xã cho biết, qua 3 năm triển khai thực hiện, đến nay mô hình đạt vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra. Sau khi tiếp thu kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tham mưu Đảng ủy thành lập Ban Chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện sát tình hình thực tế địa phương. Ban Chỉ đạo tiến hành rà soát, xác định nội dung, phần việc cần làm để xây dựng kế hoạch cụ thể, từng lúc tạo điều kiện cho người nghèo, hộ khó khăn tiếp cận tốt nhất sự hỗ trợ từ mô hình.

Thực hiện phương châm “Cộng đồng dựa vào cộng đồng, gia đình, dòng họ là điểm tựa cho người nghèo phát triển” ấp Miếu Điền quan tâm tìm giải pháp phù hợp cho từng hoàn cảnh đối tượng để có kế hoạch thoát nghèo bền vững. Trưởng ấp Miếu Điền Phan Văn Dũng cho biết, đến cuối năm 2022, ấp có 19 hộ nghèo, 14 hộ cận nghèo, 4 hộ mới thoát nghèo. Kinh tế của từng hộ còn rất nhiều khó khăn mà ban vận động ấp cần quan tâm hỗ trợ. Thực hiện mô hình ASXH toàn diện, Ban vận động thống nhất với chủ đề vận động người thân giúp đỡ người thân, người họ tộc giúp đỡ người họ tộc, người có điều kiện giúp đỡ người chưa có điều kiện, cộng đồng giúp đỡ cộng đồng và mô hình vận động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Với chủ đề trên, được sự quan tâm của ban chỉ đạo các hội, đoàn thể đã tạo điều kiện giúp đỡ cho 15 hộ được tiếp cận nguồn vốn xóa nghèo từ dự án chăn nuôi dê với số tiền 550 triệu đồng để phát triển kinh tế, có thu nhập ổn định. Vận động 12 thanh niên đi làm việc cò thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản đã có thu nhập ổn định. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân cải thiện, từ đó phong trào giao thông nông thôn phát triển khá mạnh.

“Đến cuối năm 2024, ấp Miếu Điền đã bê-tông hóa 100% các tuyến đường liên ấp, liên tổ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Xây dựng 6 căn nhà tình thương, 5 căn nhà tình nghĩa. Ban vận động còn quan tâm vận động hàng trăm phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trong những dịp lễ, Tết, chăm lo cho các học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Từ những cách làm trên, đến nay, đời sống nhân dân trong ấp ổn định, thu nhập bình quân đầu người từ 35 triệu đồng/năm, giai đoạn từ năm 2022  - 2024 tăng lên 59 triệu đồng/năm”, Trưởng ấp Miếu Điền Phan Văn Dũng cho biết thêm.

Hiệu quả toàn diện

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng cho biết, cách đây 3 năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khảo sát và chọn xã Tân Lợi Thạnh làm mô hình điểm cấp tỉnh về thực hiện ASXH toàn diện với không ít trăn trở. Bởi địa phương là xã nghèo, dân cư làm nông nghiệp là chủ yếu, số hộ nghèo và hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ cao, đời sống còn nhiều khó khăn.

Quá trình triển khai thực hiện, thấy rõ sự quyết tâm, quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các thành viên của Mặt trận xã, chi bộ, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận các ấp cùng với tinh thần đồng lòng của nhân dân, đã làm nên sự thành công của mô hình. Có thể nói, mô hình đã tạo một cơ chế phối hợp đồng bộ: Tỉnh, huyện định hướng, giúp sức; Đảng ủy lãnh đạo, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp trên, dưới, ngang dọc để thực hiện tốt công tác ASXH, giảm nghèo bền vững, xây dựng xã Tân Lợi Thạnh đạt chuẩn NTM bền vững.

Với những giải pháp đã làm, tính đến cuối năm 2024, kết quả đạt được rất đáng biểu dương. Gia đình chính sách, người già neo đơn được quan tâm chăm lo về vật chất, tinh thần. Giảm 128 hộ nghèo, tương đương 5,55%, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,51%. Hộ cận nghèo 23 hộ, tỷ lệ 1% với 78 nhân khẩu (giảm 22 hộ, 0,95% so với năm 2022).

Vận động mạnh thường quân hỗ trợ thường xuyên 21 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ xây dựng 61 căn nhà tình nghĩa, tình thương; thực hiện có hiệu quả 7 mô hình sinh kế (nuôi dê, bò sinh sản…) cho 61 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã. Có gần 600 hộ được vay vốn tín dụng ưu đãi trên 17 tỷ đồng. Hơn 100 lao động được đào tạo nghề, 56 người đã đi lao động nước ngoài. 100% người dân có thẻ bảo hiểm y tế. Nước sạch, vệ sinh, thông tin, an ninh nông thôn được quan tâm đồng bộ. Đặc biệt, đã vận động xây dựng gần 7km đường bê-tông, 62 cây cầu, xây dựng tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp”; ánh sáng an ninh, camera an ninh, tuyến đường cờ… gần 13 tỷ đồng đều được hình thành từ sức dân và sự chung tay của cộng đồng.

Bí thư Đảng ủy xã Phan Văn Nhủ cho biết, để việc thực hiện mô hình ASXH toàn diện có hiệu quả, cần quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, lấy con người làm trung tâm thực hiện, nhất là những nhân tố có trách nhiệm, tiêu biểu, tích cực thực hiện nhiệm vụ.

Trong thực hiện mô hình cần chú trọng làm tốt việc quản lý, sử dụng các nguồn lực của Nhà nước và của địa phương. Đồng thời, làm tốt công tác vận động xã hội hóa trong việc đảm bảo ASXH toàn diện theo hướng mở rộng diện bao phủ toàn dân. Nhất là thực hiện tốt mô hình “Lấy cộng đồng dựa vào cộng đồng, lấy gia đình dòng họ làm điểm tựa để người nghèo phát triển”, phát huy vai trò cộng đồng, gia đình, dòng họ trong thực hiện mô hình.

“Mô hình ASXH toàn diện là một mô hình hay có ý nghĩa quan trọng phù hợp với kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì vậy Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình ASXH toàn diện xã Tân Lợi Thạnh kiến nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xem xét nhân rộng mô hình qua các địa phương khác để cải thiện chất lượng cuộc sống người dân”, Bí thư Đảng ủy xã Phan Văn Nhủ kiến nghị.

“Người dân không chỉ là người thụ hưởng, mà là người góp phần làm nên thành công của mô hình như: Góp công, góp sức làm đường, xây cầu, dựng cổng tổ nhân dân tự quản. Giúp nhau để xây nhà, hỗ trợ nhau sinh kế. Người thân đi làm xa gửi tiền về sửa nhà, nuôi con ăn học. Bà con xóm giềng hỗ trợ nhau ngày công, cây giống, con giống và giúp nhau vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững. Những hành động tưởng chừng nhỏ ấy nhưng là những “viên gạch” tạo nền tảng cho an sinh bền vững. Mô hình thành công không chỉ bởi chính sách đúng, mà còn bởi lòng dân thuận” .

(Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng)

Bài, ảnh: Thiên Ân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN