Hiệu quả từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

26/08/2020 - 06:54

BDK - Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) ở tỉnh đã có bước chuyển tích cực, sâu rộng. Qua đó, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khơi dậy tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp BVANTQ, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Mô hình Camera an ninh ở xã Châu Hưng, huyện Bình Đại. Ảnh: Quang Duy

Mô hình Camera an ninh ở xã Châu Hưng, huyện Bình Đại. Ảnh: Quang Duy

Nhiều mô hình hiệu quả

Để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tập trung củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân BVANTQ trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin kịp thời mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nhân dân hiểu rõ về trách nhiệm bảo vệ ANTT, từ đó nâng cao tinh thần, cảnh giác, tích cực tham gia phong trào Toàn dân BVANTQ, giữ gìn ANTT tại địa bàn cơ sở.

Bằng sự nỗ lực và cộng đồng trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, phong trào Toàn dân BVANTQ ở tỉnh tiếp tục được phát triển mạnh mẽ, nhiều mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội mang lại kết quả tích cực, tiêu biểu như: Mô hình Camera an ninh, Tiếng loa an ninh, Ánh sáng an ninh, Đội xung kích tự quản, Liên gia tự quản, Xóm đạo bình yên, Đội dân phòng cơ động, Tổ phòng chống khai thác cát sông trái phép... Chính nhờ hoạt động của các mô hình này đã hỗ trợ, giúp sức cho lực lượng công an kịp thời phát hiện, xử lý nhanh những vụ việc phức tạp về ANTT tại các địa phương.

Trong số trên 70 mô hình đang hoạt động ở tỉnh hiện nay, mô hình “Camera an ninh” đã phát huy hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, được nhiều địa phương và đông đảo nhân dân hưởng ứng tích cực. Tính đến nay, toàn tỉnh đã lắp được hơn 7.000 camera an ninh, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn tội phạm, giữ gìn ANTT ngay tại cơ sở. Nói về tính hiệu quả của mô hình này, anh Huỳnh Thành Quận, người dân xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, cho biết: “Từ khi có camera an ninh, tình hình trộm cắp tài sản, thanh thiếu niên tụ tập gây rối đã giảm rất nhiều. Bà con ở đây rất đồng tình, ủng hộ”.

Huy động sức mạnh nhân dân

Để phong trào Toàn dân BVANTQ được phát triển và nhân rộng, lực lượng công an các cấp đã tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể quan tâm, chú trọng xây dựng, củng cố, nâng chất các lực lượng nòng cốt, xung kích giữ gìn ANTT tại các địa phương như: Hội đồng bảo vệ ANTT, đội dân phòng, tổ hòa giải, tổ nhân dân tự quản. Thời gian qua, cùng với lực lượng công an, các lực lượng nòng cốt giữ gìn ANTT ở cơ sở đã phát huy được vai trò tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, tự giác chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các mô hình phòng chống tội phạm, phong trào Toàn dân BVANTQ đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác của nhân dân. Trong năm qua, nhân dân trong tỉnh đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT; giúp cơ quan chức năng điều tra làm rõ nhiều vụ án, triệt phá nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội. Kết quả, từ đầu năm 2020 đến nay đã có hơn 70 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong đấu tranh, phòng chống tội phạm được Giám đốc Công an tỉnh động viên, khen thưởng.

Có thể thấy, phong trào Toàn dân BVANTQ ở tỉnh đang phát triển mạnh mẽ, đã huy động được sức mạnh của nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Trong thời gian tới, để phong trào Toàn dân BVANTQ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, Thượng tá Nguyễn Văn Út - Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào BVANTQ, cho biết: Bên cạnh sự nỗ lực của ngành chức năng, mọi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời làm tốt việc quản lý, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật; đề cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải; tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và phần tử xấu; đoàn kết giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tích cực tham gia đóng góp xây dựng lực lượng công an và các lực lượng nòng cốt giữ gìn ANTT ở cơ sở; quan tâm xây dựng hộ gia đình, khu dân cư, xã, phường, thị trấn an toàn về ANTT, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích