BDK - Thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 09-CTr/TU ngày 29-1-2021về xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Sau gần 5 năm thực hiện, tỉnh đã về đích trước 1 năm so với NQ đề ra. Tỉnh hiện có 7/9 huyện, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành xây dựng NTM.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
Thi đua đẩy nhanh tiến độ
Theo mục tiêu NQ, nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, sau thời gian phấn đấu, Chợ Lách đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2024. Hiện huyện có 8/10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, vượt chỉ tiêu NQ nhiệm kỳ 2 xã và 1 xã đã trình về tỉnh đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao (xã Long Thới); có 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Hưng Khánh Trung B, Sơn Định, Tân Thiềng), vượt chỉ tiêu NQ 2 xã. Ngoài ra, huyện có 2 ấp NTM kiểu mẫu, 3 mô hình ấp thông minh và 1 mô hình xã thông minh.
Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách Phạm Anh Linh cho biết, thành quả trên là do sự quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà, sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng dân cư nông thôn, là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng thành công xã NTM nâng cao, huyện NTM nâng cao. Cùng với đó, huyện đã phát huy được tiềm năng và lợi thế sẵn có của địa phương từ việc Chợ Lách được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục là nơi cung cấp giống cây ăn quả do người dân tự lai tạo lớn nhất Việt Nam. Giai đoạn 2021 - 2025, huyện đã định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp chất lượng cao, kết hợp phát triển du lịch và ứng dụng công nghệ số, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và đời sống người dân.
“Trong xây dựng NTM phải có cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương, tránh rập khuôn, máy móc. Ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu mang tính động lực, chú trọng đến phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, công tác môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm phải thực hiện thường xuyên, liên tục. Đa dạng hóa việc huy động nguồn lực để xây dựng NTM. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch để kịp thời điều chỉnh và có giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ sở. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng để động viên kịp thời các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình xây dựng NTM”, Chủ tịch UBND huyện Phạm Anh Linh nhấn mạnh.
Vượt chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ
Theo đánh giá, công tác xây dựng NTM luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân trên địa bàn tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục. Quá trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội khác như: Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tổ chức sản xuất gia tăng thu nhập, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người dân, giảm nghèo bền vững, các vấn đề về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, phát triển về lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…
Đến nay, tỉnh có 124/132 xã đạt chuẩn NTM (đạt 95,5%), đạt 119,3% so với mục tiêu của tỉnh và so với chỉ tiêu Trung ương giao (80%). Trong đó, có 54 xã NTM nâng cao (đạt 42,9%), đạt 107,25% so với mục tiêu của tỉnh và so với chỉ tiêu Trung ương giao (40%); 28 xã NTM kiểu mẫu (đạt 22,2% so với xã đạt chuẩn NTM, vượt chỉ tiêu của tỉnh là mỗi huyện, thành phố có 1 xã), đạt 341,5% so với chỉ tiêu Trung ương giao (6,5%). Tỉnh có 7/9 huyện, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (TP. Bến Tre và các huyện: Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú, Bình Đại), đạt 116,7% so với mục tiêu của tỉnh và so với chỉ tiêu Trung ương giao (mục tiêu 6 huyện); 1 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao (Chợ Lách), đạt 100% so với mục tiêu của tỉnh và so với chỉ tiêu Trung ương giao.
Phát biểu tại hội nghị tổng kết đánh giá kết quả và phong trào thi đua các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cho rằng, qua 5 năm triển khai thực hiện, diện mạo nông thôn tỉnh nhà đã có những thay đổi rõ nét. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, ngày càng đồng bộ và hiện đại. Kinh tế nông thôn từng bước chuyển dịch theo hướng liên kết chuỗi giá trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác, ứng dụng khoa học kỹ thuật và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiệu quả.
Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có bước phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng; an sinh xã hội được chăm lo; quốc phòng - an ninh giữ vững ổn định; cảnh quan, môi trường nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp; tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên.
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tiếp tục là điểm sáng trong xây dựng và phát triển NTM, với 432 sản phẩm được công nhận giai đoạn 2021 - 2025. Lũy kế đến nay toàn tỉnh có 357 sản phẩm OCOP, trong đó có 5 sản phẩm đạt 5 sao. OCOP không chỉ khẳng định thương hiệu sản phẩm địa phương mà còn gắn với phát triển du lịch cộng đồng, thúc đẩy tiêu thụ nông sản và nâng cao đời sống nông dân.
Nhấn mạnh bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng NTM, tại hội nghị tổng kết 18 văn bản cụ thể hóa NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đại biểu thống nhất cho rằng, tỉnh luôn quán triệt việc “không làm thay”, luôn xác định người dân là chủ thể trong xây dựng NTM, lấy nền tảng sức dân là cơ bản. Xác định xây dựng NTM là một quá trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, nên tất cả hệ thống chính trị và người dân phải phấn đấu liên tục, tạo nền tảng bền vững để duy trì và nâng chất các tiêu chí, hướng đến xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
“Với gần 9.568 tỷ đồng đầu tư trong 5 năm, Chương trình xây dựng NTM trở thành mũi nhọn trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 124/132 xã đạt chuẩn NTM, 8 xã đạt 10 - 14 tiêu chí (TC) và không còn xã đạt dưới 10 TC, trung bình đạt TC là 18,6 TC (tăng 3,06 TC so với đầu giai đoạn, tăng 13,8 TC so với đầu chương trình). Các chỉ tiêu NTM cấp xã đều đạt và vượt, hoàn thành chỉ tiêu NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh trước 1 năm; tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM của tỉnh đã vươn lên gần bằng với với tỷ lệ chung của khu vực đồng bằng sông Cửu Long (tỉnh đạt 89,4% so với tỷ lệ khu vực đạt 90,8%)”.
(Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến)