
Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ về địa phương huyện Bình Đại.
Cách đây 2 năm, 1.300 thanh niên của quê hương Đồng Khởi tự nguyện và vinh dự khoác lên mình màu xanh cùng chiếc ba lô của người chiến sĩ để lên đường nhập ngũ. Những quân nhân này được huấn luyện, làm nhiệm vụ tại các đơn vị thuộc Quân đoàn 4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị thuộc Quân khu 9. Trải qua quá trình rèn luyện trong môi trường quân đội, hành trang mùa xuân các đồng chí mang về kiến thức, bản lĩnh, sự trưởng thành.
Mang tâm trạng vui mừng và hân hoan trong ngày hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng của mình, thanh niên Nguyễn Trọng Nghĩa, xuất ngũ từ Trung đoàn Bộ binh 895 tâm sự: “Thời gian trong quân ngũ đã giúp tôi chững chạc, bản lĩnh và trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi và đồng đội của mình đã học hỏi được nhiều điều hay về tính kỷ luật, tính kiên trì và tinh thần đoàn kết. Ngoài ra, bản thân tôi cũng cảm thấy mình trở nên năng động và khỏe mạnh hơn. Tôi tin rằng rèn luyện trong môi trường quân ngũ sẽ là hành trang giúp tôi trở thành người có ích cho gia đình và xã hội sau này”.
Sinh năm 2002, nhập ngũ khi mới tròn đôi mươi, chiến sĩ trẻ Phan Thanh Sang lần đầu tiên phải xa gia đình với nhiều bỡ ngỡ, lo lắng. Thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Đại đội Kho, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh, ngày trở về đồng chí chia sẻ: “Ngày đầu bước chân vào đơn vị, chúng tôi gặp không ít khó khăn khi làm quen với cuộc sống tập thể trong môi trường quân đội kỷ luật, nghiêm minh. Nhưng được sự hỗ trợ và giúp đỡ của cán bộ trong đơn vị, các đồng chí đi trước cùng sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương thông qua các chính sách hậu phương quân đội, các lần thăm hỏi, động viên cùng với những tình cảm của gia đình, người thân đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho”.
Hoàn thành nghĩa vụ trở về quê hương, các quân nhân được gửi gắm nhiều kỳ vọng, tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” chung tay cùng với chính quyền và nhân dân bảo vệ, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Thấu hiểu được sự kỳ vọng, những tâm tư, tình cảm và niềm tin mà các cấp lãnh đạo đơn vị, chính quyền địa phương, những người thân yêu và nhân dân dành cho mình, tất cả các quân nhân trẻ đều nêu cao quyết tâm và tự tin rằng sẽ tiếp tục cống hiến cho quê hương bằng những việc làm, hành động ý nghĩa. Thanh niên Nguyễn Thanh Phong xuất ngũ về từ đơn vị Văn phòng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Hoàn thành nghĩa vụ trở về với quê hương, chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Dùng những kiến thức đã tích lũy được trong 2 năm rèn luyện, học tập để áp dụng vào lao động sản xuất, làm nhiều việc có ích cho xã hội. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương”.
Trong buổi đón nhận quân nhân xuất ngũ của huyện Bình Đại, Trung tá Phạm Thanh Dân - Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bình Đại bày tỏ: “Các đồng chí trở về với quê hương hôm nay cần phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, người quân nhân cách mạng và truyền thống quê hương anh hùng, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ của mình vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Sau khi trở về địa phương, mỗi đồng chí đăng ký vào lực lượng dự bị động viên; gương mẫu, tự giác và vận động quần chúng nhân dân thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương; tích cực tham gia các hoạt động xây dựng và phát triển quê hương”.
| Một trong những niềm vui và phấn khởi nữa dành cho các quân nhân xuất ngũ đó là sự quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa của các cấp ngành trong việc tạo cơ hội việc làm. Các quân nhân trước và sau khi trở về địa phương đều được các trung tâm dạy nghề, công ty tuyển dụng trong và ngoài Quân đội có uy tín tư vấn học nghề, tuyển dụng lao động. Nhờ đó, nhiều quân nhân trước khi nhập ngũ chưa có việc làm ổn định đã có cơ hội lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai một cách an toàn, hiệu quả khi xuất ngũ. |
Bài, ảnh: Đặng Thạch