Hoạt động hướng đến Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

17/10/2022 - 11:28

BDK.VN - Hướng đến kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2022), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (LHPN) có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Hội LHPN tỉnh trao tặng quà cho các em học sinh gắn với Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Hội LHPN tỉnh trao tặng quà cho các em học sinh gắn với Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Theo đó, Hội sẽ tổ chức họp mặt Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2022) cấp tỉnh gắn với sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 01-CT/TU, ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong hệ thống Hội LHPN.

Hội đã tổ chức đối thoại giữa Tỉnh uỷ và doanh nghiệp nữ về chính sách liên quan đến doanh nghiệp vừa và nhỏ để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất - kinh doanh sau đại dịch Covid-19. Tổ chức “Ngày Hội phụ nữ khởi nghiệp và kết nối doanh nghiệp” năm 2022 gắn tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2018 - 2022. Định hướng hoạt động Đề án 939 giai đoạn tiếp theo (2022 - 2025).

Song song đó, Hội còn tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội: thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo Hội qua các thời kỳ, cán bộ hội khó khăn; xây dựng nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương; trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; Chương trình chung tay “ Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid, giai đoạn 2021 - 2026. Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ X. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Áo dài Việt Nam.

Đây là chuỗi hoạt động, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang 92 năm phấn đấu trưởng thành và phát triển của Hội LHPN Việt Nam; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2021 - 2026, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; khẳng định vai trò của phụ nữ trên các lĩnh vực với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo- Trách nhiệm - Hiệu quả”.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN