Học Bác giữa trùng khơi - Vững vàng nơi đầu sóng

19/05/2025 - 05:43

BDK.VN - Giữa biển trời bao la, nơi những con tàu Hải quân kiên cường vươn khơi, bám biển, nơi những nhà giàn DK1 hiên ngang đón đầu sóng gió để gìn giữ chủ quyền biển đảo phía Nam Tổ quốc, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Vùng 2 Hải quân không chỉ là khẩu hiệu, mà đã trở thành kim chỉ nam, thấm sâu trong nhận thức và lan tỏa bằng hành động thiết thực của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 học Bác giữa trùng khơi - vững vàng nơi đầu sóng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo phía Nam Tổ quốc.

Để tư tưởng của Bác lan tỏa giữa trùng khơi

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn chặt với đặc thù đơn vị, chức trách nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên.

Từ định hướng đó, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, linh hoạt đã được triển khai, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, rèn luyện kỷ luật, nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Tiêu biểu có thể kể đến: “Chi bộ 4 tốt”, “Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học”, “4 Quyết tâm”, “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy”, “Mỗi tuần một câu chuyện về Bác”, “Đẩy mạnh nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm chủ vũ khí thiết bị kỹ thuật hiện đại”, “5 chủ động trong công tác tư tưởng”, “Chi đoàn 4 tốt, 1 nghiêm”…

Không chỉ gói gọn trong các hoạt động nội bộ, việc học Bác còn được lồng ghép sinh động trong hàng trăm buổi tọa đàm, diễn đàn, hội thi như: Báo cáo viên giỏi, Bí thư chi bộ giỏi, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, tuyên truyền viên trẻ, “Dân vận khéo”, thi tìm hiểu về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”… Mỗi chương trình là một lần hun đúc thêm niềm tin, khơi dậy tinh thần tự giác, trách nhiệm, lòng yêu nghề và ý chí phấn đấu trong mỗi quân nhân.

Đại tá Trần Mạnh Chiến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 chia sẻ: “Chúng tôi xác định, việc học tập và làm theo Bác không chỉ ở lời nói, mà phải thể hiện bằng hành động cụ thể, cả trong sinh hoạt, học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ trên biển cho đến từng việc làm thường nhật. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là trung tâm lan tỏa phong trào, là người đi đầu trong thực hành nêu gương”.

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, sâu rộng thông qua sinh hoạt cấp ủy, Ngày Đảng, Ngày Chính trị, văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật, hệ thống truyền thanh nội bộ, pa-nô, áp-phích, các hoạt động văn hóa, văn nghệ... Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, Vùng 2 đã phát huy hiệu quả mạng xã hội với hàng trăm sản phẩm truyền thông ngắn gọn, dễ tiếp cận: Poster đẹp mắt, video clip, các trích dẫn từ các tác phẩm của Bác như “Sửa đổi lối làm việc”, “Tự phê bình và phê bình”, câu chuyện về Bác và các nội dung cô đọng trong 366 lời dạy của Người.

Đồng thời, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Vùng đều chủ động đăng ký nội dung nêu gương gắn với nhiệm vụ cụ thể, tạo nên một hệ thống chính trị vững vàng, thống nhất từ trên xuống dưới, là điểm tựa tinh thần giúp cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Bông hoa biển” trong học tập và làm theo Bác

Từ thực tiễn công tác, huấn luyện, chiến đấu, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, là những “bông hoa biển” tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Hải quân trong thời đại mới. Từ năm 2016 đến nay, hàng trăm tập thể, cá nhân trong toàn Vùng đã được khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Tiêu biểu như Phòng Chính trị Vùng, Lữ đoàn 171, Lữ đoàn 167...

Trung tá Đặng Văn Hiếu, người được mệnh danh là “Thầy thuốc của chiến hạm tia chớp” bám nắm, theo dõi, hướng dẫn bộ đội bảo quản vũ khí, trang bị.

Ngay trên những nhà giàn DK1 giữa thềm lục địa phía Nam, nơi sóng gió quanh năm không ngơi nghỉ, cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài thi đua huấn luyện giỏi, tiết kiệm từng giọt nước ngọt để trồng rau xanh, chủ động khắc phục khó khăn, bám trụ vững vàng, giữ chắc chủ quyền. Đặc biệt, nhà giàn DK1/10 gần đây đã cứu nạn 2 ngư dân, hỗ trợ khám chữa bệnh, cấp phát thuốc và cung cấp lương thực, thực phẩm, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà còn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Thượng úy Trần Văn Lực, Chính trị viên Nhà giàn xúc động nói: “Giữa biển khơi mênh mông, điều kiện còn nhiều thiếu thốn, nhưng chúng tôi luôn tâm niệm phải sống và cống hiến xứng đáng với lời Bác dạy. Mỗi người lính là một tấm gương, là điểm tựa tinh thần cho đồng đội và nhân dân giữa trùng khơi”.

Ở Lữ đoàn 167, Trung tá Đặng Văn Hiếu - Phó chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, người được mệnh danh là “Thầy thuốc của chiến hạm tia chớp”, đã có hơn 10 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu tên lửa, tàu pháo, được khen thưởng nhiều lần và là tấm gương tiêu biểu về tinh thần sáng tạo, trách nhiệm trong khai thác, bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại.

Một gương mặt trẻ đầy triển vọng là Thượng úy Hồ Văn Việt - Chính trị viên Tàu Trường Sa 19, Lữ đoàn 125. Anh không chỉ nổi bật bởi thành tích học tập với 3 đề tài đạt giải cao, mà còn hai năm liên tiếp được tôn vinh là “Chính trị viên Nhà giàn tiêu biểu, xuất sắc nhất Quân chủng Hải quân”, “Chính trị viên tàu phục vụ tiêu biểu, xuất sắc nhất Quân chủng Hải quân” năm 2023, 2024 và là điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Dẫu sắp bước vào tuổi nghỉ hưu, Trung tá QNCN Bùi Văn Hạnh - Khẩu đội trưởng Tàu 13, Lữ đoàn 171 vẫn miệt mài cống hiến. Sửa chữa hơn 20 hạng mục hỏng hóc thông thường và 5 hạng mục sửa chữa vượt cấp của pháo AK-726, cùng hàng chục mô hình học cụ sáng tạo phục vụ huấn luyện... là minh chứng cho tâm huyết và tinh thần học Bác bằng những hành động bền bỉ, cụ thể.

Không thể không nhắc đến Trung tá QNCN Lê Thị Châm - Chủ tịch Hội Phụ nữ khối Cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 2. Chị là người “giữ lửa” cho phong trào phụ nữ, một tấm gương sáng về trách nhiệm, tận tụy, truyền cảm hứng bằng sự gần gũi, chân thành và những việc làm thiết thực vì tập thể. Còn rất nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thể kể hết ở Vùng 2 Hải quân.

Học tập và làm theo Bác, những cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đã và đang cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm giản dị, bền bỉ nhưng đầy ý nghĩa. Họ không chỉ vững vàng nơi đầu sóng, mà còn là biểu tượng của lòng trung thành tuyệt đối, bản lĩnh thép và tinh thần chiến đấu quên mình vì biển, đảo thân yêu của Tổ quốc.

Bài, ảnh: Văn Đường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN