Học gương Bác để trui rèn bản thân

16/10/2009 - 13:19
Tuổi trẻ biên phòng tham gia diễn tập cứu nạn trên biển. Ảnh: PY

Đồn Biên phòng 598 bảo vệ chủ quyền biên giới biển, thuộc các xã Tân Thủy, An Thủy, Bảo Thuận và Bảo Thạnh (Ba Tri). Hầu hết lính biên phòng ở đây đều công tác xa nhà, hoạt động lại phân tán nên việc trui rèn bản lĩnh chính trị vững vàng được đặc biệt quan tâm, nhất là với các anh lính trẻ.

Chính vì điều này mà Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đây càng trở nên có ý nghĩa. Thời gian qua, Chi đoàn Đồn Biên phòng 598 đã gắn cuộc vận động này với phong trào “Thanh niên Bộ đội Biên phòng Bến Tre rèn đức, luyện tài, dũng cảm, xung kích, sáng tạo vì chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” do Bộ Chỉ huy Biên  phòng tỉnh phát động.
Thiếu tá Mai Văn Yên – Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn nói: “Bước đầu triển khai tuy có một số khó khăn nhưng chúng tôi xác định học tập và làm theo tấm gương của Bác là phải bền bỉ, kiên nhẫn, phải phấn đấu cả quá trình lâu dài, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Vì vậy, Chi đoàn xem đây là kế hoạch lớn. Chúng tôi chủ động đề ra những chủ trương, giải pháp, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thực hiện cuộc vận động để thu hút cán bộ, đoàn viên tự giác tham gia”.
Phương thức học tập và làm theo tấm gương của Bác của Chi đoàn Đồn Biên phòng 598 được thực hiện khá bài bản. Bắt đầu bằng việc tổ chức giáo dục cho đoàn viên, thanh niên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện lập trường tư tưởng kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Chi đoàn phát động phong trào thi đua đặc biệt: “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”, tiêu chí “10 xây, 10 chống” do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động và “5 xây, 5 chống” do Tỉnh Đoàn phát động. Ngoài ra, Chi đoàn còn gắn nhiệm vụ này với việc thực hiện Quy định 5 chuẩn mực theo gương Bác trong BĐBP tỉnh. Qua phát động, tất cả cán bộ, đoàn viên đều đăng ký thực hiện. Đặc biệt, từ năm 2008 đến nay, hàng tuần vào tối thứ tư, Chi đoàn tổ chức cho đoàn viên kể một câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác. Thông qua mỗi câu chuyện, cán bộ, đoàn viên soi rọi lại mình, tự nhận xét đánh giá mức độ cảm nhận, đối chiếu với thực tế trong thực hiện nhiệm vụ và cuộc sống hàng ngày để rút ra điểm hạn chế của bản thân và đề ra phương hướng khắc phục. Đồng thời mỗi đoàn viên đăng ký nội dung vào sổ tay tu dưỡng, rèn luyện của từng cá nhân. Thiếu tá Mai Văn Yên nói: “Chi đoàn xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng chi đoàn, cán bộ và đoàn viên 6 tháng và hàng năm”.
Qua 2 năm thực hiện cuộc vận động, cán bộ, đoàn viên Chi đoàn Đồn Biên phòng 598 tích cực tham gia các hoạt động phong trào do các cấp phát động như đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo; vận động người dân trên địa bàn thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, hiến máu nhân đạo... Chi đoàn còn trực tiếp xây dựng nhiều công trình thanh niên như: tủ sách thanh niên, vườn hoa 26-3, nhà xe thanh niên, bãi tập thể lực cho đoàn viên thanh niên. Thực hiện ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, cán bộ, đoàn viên Đồn 598 đã biến những mảnh đất khô cằn của vùng biển Ba Tri thành những luống rau xanh phục vụ cải thiện bữa ăn cho bộ đội; trồng mới, chăm sóc cây xanh tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho đơn vị. Ngoài ra, Chi đoàn còn hưởng ứng các hoạt động xã hội như Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Tháng Thanh niên, hoạt động vì an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giao lưu văn hóa - văn nghệ… đã góp phần vun đầy thêm mối quan hệ quân – dân.
Bí thư Chi đoàn Mai Văn Yên nhận xét Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã góp phần quan trọng làm cho cán bộ, đoàn viên có sự chuyển biến tích cực về suy nghĩ, hành động, sống có ước mơ, hoài bão; nề nếp tác phong quân nhân ngày càng chính quy hơn. Chi đoàn 2 năm liền đạt vững mạnh. Quá trình thực hiện nhiệm vụ đã xuất hiện ngày càng nhiều cán bộ, đoàn viên tiêu biểu, được các cấp khen thưởng, như Trung úy Trương Quốc Toàn, Thiếu úy Võ Huy Khánh, chiến sĩ Trần Hoàng Lam… Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Chi đoàn Đồn Biên phòng 598 hiện vẫn đang tiếp tục. Những người lính mang quân hàm xanh ở đây quyết tâm làm theo lời Bác, xây dựng chi đoàn vững mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công - bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN