Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo vận động trao tặng hơn 2,8 tỷ đồng hàng hóa cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

15/08/2021 - 11:19

BDK.VN - Góp sức cùng công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (BTBNN) đã xuất quỹ 1 tỷ đồng để hỗ trợ cho người nghèo, thông qua MTTQ tỉnh và hội các huyện.

Hội Bảo trợ trao quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch.

Hội Bảo trợ trao quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch.

Chi từ quỹ của hội 525 triệu đồng để mua 5 ngàn bộ test nhanh hỗ trợ các bệnh viện và y tế các địa phương thực hiện kiểm tra nhằm phát hiện nhanh người bị nhiễm Covid-19, hội đã mua thêm 6 ngàn que tỵ hầu (trị giá gần 30 triệu đồng) để hỗ trợ các cơ sở y tế lấy mẫu xét nghiệm (mẫu gộp).

Song song đó, hội đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp hỗ trợ cho ngành y tế trên 3,4 ngàn bộ đồ bảo hộ cấp 2 (trị giá trên 306 triệu đồng); gần 2,8 ngàn bộ đồ bảo hộ cấp 3 (trị giá gần 420 triệu đồng); gần 30 ngàn khẩu trang N95 (trị giá gần 270 triệu đồng). Tổng kinh phí hỗ trợ trên 860 triệu đồng. Ngoài ra, hội đã vận động trên 21 tấn gạo, hơn 5,5 tấn rau, củ, quả, 14 ngàn quả trứng gà và nhiều loại lương thực, thực phẩm đông lạnh, nhu yếu phẩm khác; tổng trị giá trên 350 triệu đồng. Tổng số tiền hội xuất quỹ và vận động hàng hóa có giá trị trên 2,8 tỷ đồng.

Các cá nhân thiện nguyện cũng đã tích cực hưởng ứng thư ngỏ của Chủ tịch hội với tổng số tiền ủng hộ trên 117 triệu đồng. Nguồn này sẽ giúp hội tiếp tục mua sắm các trang bị cá nhân cho nhân viên y tế phòng tránh bị lây nhiễm Covid-19.

* Cùng với các hoạt động góp sức phòng chống dịch, Chương trình học bổng Nhân Thiện của Hội BTBNN tỉnh cũng hoạt động đạt hiệu quả cao trong những năm qua. Trong năm 2020, tổng các hoạt động hỗ trợ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đạt trên 7,54 tỷ đồng. Trong những tháng đầu năm 2021, các cấp hội đã vận động tặng 532 suất học bổng (hơn 1,7 tỷ đồng). Trong đó, Tỉnh hội phối hợp Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup khảo sát, chọn 254 học sinh có hoàn cảnh khó khăn để cấp học bổng năm 2021, với số tiền 709,2 triệu đồng. Ngoài ra, hội còn hỗ trợ các hình thức khác cho học sinh nghèo như tặng hơn 35,8 ngàn quyển tập, 41 suất học phẩm, 7 xe đạp với số tiền 190 triệu đồng.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích