BDK - Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Vĩnh An, huyện Ba Tri đã triển khai nhiều hoạt động và phong trào nổi bật tại địa phương như: vận động kinh phí thực hiện an sinh xã hội dành cho người nghèo, yếu thế và nạn nhân chất độc da cam/dioxin cùng trẻ em khuyết tật, xây dựng công trình giao thông và nhà ở nông thôn, vận động người dân tích cực hiến máu nhân đạo...
Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh An trao quà cho hộ nghèo khó, già yếu hay bệnh tật tại địa phương.
Hành động thiện nguyện
Hiện Hội CTĐ xã Vĩnh An có 70 hội viên; 1 đội thanh niên CTĐ, với 25 thành viên (TV) và 1 đội tình nguyện viên, với 25 TV, thường trực xuyên suốt 24/24 trong việc hiến máu nhân đạo. Hàng năm, hội luôn đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Hội CTĐ Việt Nam phát động. Hội tập trung thực hiện phong trào “Người tốt, việc thiện” gắn với công tác cứu trợ, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, hiến máu tình nguyện.
Năm 2017, bà Nguyễn Thị Lệ, 52 tuổi, ngụ tại Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 10, ấp Vĩnh Đức Tây liên kết bạn bè chung lòng xây dựng nên bếp ăn thiện nguyện tại gia đình, góp phần chăm lo thiết thực trong công tác an sinh xã hội của địa phương. Vào ngày Rằm hàng tháng, bếp ăn thiện nguyện tại hộ bà Lệ chuẩn bị từ 600 - 700 suất ăn chay, trị giá hơn 6 triệu đồng.
Năm 2024, Hội CTĐ xã Vĩnh An đã triển khai các hoạt động nhân đạo tại địa phương, với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Cụ thể, công tác cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo 700 triệu đồng, với các hoạt động như: thăm bệnh 5 hội viên, hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà tình thương và 1 căn nhà tình nghĩa cùng 1 cầu giao thông nông thôn, phục vụ đám tang 11 lần cùng vận động 2 hòm từ thiện, trao 20 suất học bổng và 50 phần học phẩm cho học sinh nghèo, cấp 3 xe lăn, 6 ngàn suất cơm từ thiện... Tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng.
Nghĩa cử nhân đạo
“Với công việc thiện nguyện, tôi tâm niệm “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Tùy tâm bản thân và mọi người cùng nhau duy trì hoạt động của bếp ăn thiện nguyện tại gia đình. Ngoài kinh phí của gia đình, bếp ăn thiện nguyện còn được phát triển hơn nữa với sự đồng tâm và hợp lực hỗ trợ của cộng đồng”, bà Nguyễn Thị Lệ tâm sự.
Hiện tại, Hội CTĐ xã Vĩnh An đã thành lập được Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, với 15 TV. Năm 2024, TV của câu lạc bộ đã tình nguyện hiến 29 đơn vị máu qua 2 đợt. Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, bến ăn từ thiện tại nhà bà Lệ vẫn duy trì hoạt động để hỗ trợ cho lực lượng phòng chống dịch và hộ nghèo, hộ bị cách ly tại địa phương.
Ông Nguyễn Văn Ngót, 59 tuổi, ngụ tại Tổ NDTQ số 10, ấp Vĩnh Đức Tây chia sẻ: “Mỗi khi hiến máu xong, tôi cảm thấy sức khỏe của mình tốt hơn. Tôi sẵn sàng hiến máu cứu người khi có trường hợp đột xuất bệnh nhân cần truyền máu”.
Được biết, năm 2001, ông Ngót bắt đầu tham gia hiến máu tình nguyện. Đến nay, ông đã có hơn 35 lần hiến máu nhân đạo, trung bình từ 2 - 3 lần/năm. Khi còn đương nhiệm Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Hòa (Ba Tri), ông Ngót tích cực vận động hội viên trên địa bàn xã Vĩnh Hòa tham gia hiến máu nhân đạo. Điển hình như: ông Thái Văn Phú, ngụ tại ấp Vĩnh Đức Đông (37 lần); bà Nguyễn Thị Lộc, ngụ tại ấp Bến Vựa Bắc (35 lần).
Chủ tịch Hội CTĐ xã Vĩnh An Nguyễn Văn Oi cho biết: Chúng tôi xác định nhiệm vụ quan trọng của hội là thực hiện tốt công tác thiện nguyện để giúp ích cho người dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn hay kém may mắn trong cuộc sống. Từ đó, chúng tôi luôn tích cực vận động các nguồn lực trong xã hội cho công tác an sinh xã hội, góp phần đưa xã Vĩnh An đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.
“Trong những năm qua, Hội CTĐ xã triển khai thực hiện nhiều hoạt động và phong trào nhân đạo mang lại hiệu quả thiết thực. Hội thường xuyên vận động kinh phí để trao tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học, những hộ nghèo khó, bệnh tật, già yếu neo đơn. Đặc biệt, hội đã vận động tình nguyện viên địa phương tích cực tham gia hiến máu nhân đạo”, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh An Nguyễn Ngọc Hữu nhận xét.