Hội Cựu chiến binh huyện Ba Tri điển hình trong đóng góp xây dựng quê hương

04/09/2024 - 05:39

BDK - Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Ba Tri hiện có trên 3,3 ngàn hội viên (HV) sinh hoạt ở 23 hội cơ sở và Hội CCB 487. Nhiều năm liền, hội hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ và có nhiều thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua, nhất là thi đua “CCB gương mẫu” đóng góp xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh (NTM - ĐTVM).

Đại biểu tham quan cầu nông thôn Kênh Giồng, xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri. 

Nhiều kết quả nổi bật

Theo Chủ tịch Hội CCB huyện Nguyễn Thành Một: Hội phát động phong trào thi đua “CCB gương mẫu” theo hướng dẫn của cấp trên. Hội đồng thi đua được tổ chức 1 cấp ở cơ quan Hội CCB huyện; Hội CCB các xã, thị trấn được tổ chức thành cụm thi đua ở 5 tiểu vùng trên địa bàn huyện. Kế hoạch và nội dung thi đua bám sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, được cán bộ, HV CCB huyện nhiệt tình hưởng ứng.

Trong 5 năm (2019 - 2024), Hội CCB huyện thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu. Điển hình như vận động xây tặng 84/65 nhà “Nghĩa tình đồng đội” (đạt 129,23% chỉ tiêu), xây tặng 18/11 nhà tình thương (đạt 163,63 chỉ tiêu), với tổng trị giá trên 5,24 tỷ đồng; phát triển được 66 đảng viên trong trong HV CCB và cựu quân nhân (CQN). Phối hợp cùng ngành chức năng và các đoàn thể tổ chức nhiều đợt tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật cho nhân dân; tư vấn giới thiệu việc làm cho 1.896 người là con em hội viên CCB, CQN (đạt 164,86% chỉ tiêu); vận động 156 người là con em CCB, CQN đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 135,62% chỉ tiêu). Hội có 70 mô hình “5+1” giúp nhau phát triển kinh tế gia đình với số vốn trên 1,75 tỷ đồng; xây dựng được mô hình HV CCB khá, giàu với 368 thành viên. Hội đã kéo giảm số hộ HV nghèo xuống còn 38 hộ (chiếm tỷ lệ 1,16%).

Hội CCB huyện có 1.299 cán bộ, HV tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức nòng cốt địa phương, trong đó có 817 người tham gia ban đại diện tổ nhân dân tự quản.

Với những đóng góp tích cực, trong 5 năm (2019 - 2024), Hội CCB huyện Ba Tri đã vinh dự được nhận 3 cờ thi đua, 7 bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xây dựng mô hình “5+1” cùng nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh và các ngành, các cấp.

Đóng góp xây dựng nông thôn mới

Theo Phó chủ tịch Hội CCB huyện Đoàn Công Thắng: Hội CCB huyện phát huy hiệu quả mô hình dân vận khéo “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”, trong đó có 7 mô hình đạt cấp tỉnh, 23 mô hình đạt cấp huyện và 29 mô hình “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp” trong xây dựng NTM và đạt nhiều kết quả. Cán bộ, HV đã phối hợp xây dựng 118 tuyến đường liên ấp, khu phố với chiều dài trên 7,6km; mắc hơn 1,65 ngàn bóng đèn chiếu sáng ở các tuyến đường; trồng 6,5 ngàn cây xanh, hoa kiểng các loại...

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khánh thành cầu Ruộng Dây xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri.

Hội CCB huyện vận động HV hiến trên 3,5 ngàn mét vuông đất, đóng góp trên 1,7 ngàn ngày công lao động; vận động đóng góp hỗ trợ xây dựng 48 cầu giao thông nông thôn trên địa bàn; đóng góp 1.548 ngày công và 328 triệu đồng để xây dựng giao thông nông thôn; vận động hỗ trợ quà, tiền mặt cho gia đình chính sách và tập vở, học bổng cho học sinh (trị giá hàng trăm triệu đồng). Cán bộ, HV CCB huyện tích cực hưởng ứng “Ngày Chủ nhật NTM”. Qua đó, đã góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xã NTM; hiện huyện Ba Tri đã xây dựng thành công 11/21 xã NTM, trong đó có 1 xã NTM kiểu mẫu, 2 xã NTM nâng cao, 8 xã NTM được công nhận. 9 xã còn lại đều đạt từ 10 tiêu chí trở lên; thị trấn Ba Tri và thị trấn Tiệm Tôm đang xây dựng ĐTVM.

Chủ tịch Hội CCB huyện Ba Tri Nguyễn Thành Một cho hay: Trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2024 - 2029, Hội CCB huyện tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân. Toàn thể cán bộ, HV CCB huyện tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi mới” với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

“Hội CCB huyện Ba Tri có nhiều mô hình hay, nhất là mô hình “5+1” giúp nhau phát triển kinh tế gia đình và làm giàu. Cán bộ, HV CCB huyện đều tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có vai trò nêu gương của các đồng chí trong Ban Chấp hành Huyện hội và hội cơ sở. Hội CCB Ba Tri là đơn vị được Hội CCB tỉnh đề nghị Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen về thành tích thi đua “CCB gương mẫu”.”

(Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Phạm Thanh Danh)

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN