BDK - Nhiều năm liền, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Ba Tri hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội có nhiều hoạt động nổi bật trong các phong trào thi đua và đóng góp xây dựng nông thôn mới (NTM). Sơ kết 3 năm (2021 - 2024) thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội CCB huyện là đơn vị được tuyên dương báo cáo điển hình.
Khánh thành cầu bê-tông nông thôn tại xã Mỹ Thạnh (Ba Tri), do Hội Cựu chiến binh huyện vận động hỗ trợ kinh phí.
Gắn kết các phong trào thi đua
Hội CCB huyện Ba Tri có hơn 3,3 ngàn hội viên - HV (trong đó 500 HV miễn sinh hoạt do già yếu), sinh hoạt ở 23 cơ sở hội các xã, thị trấn với 125 chi hội và Hội 487 (CCB các cơ quan). Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ban Chấp hành (BCH) Hội CCB huyện đã ban hành các văn bản cụ thể hóa thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, HV bằng những việc làm thiết thực gắn với nghị quyết của BCH, với phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và phong trào thi đua “Đồng khởi mới”.
Ủy viên Ban Thường vụ Hội CCB huyện Ba Tri Lê Quang Lại cho hay: Cán bộ, HV CCB huyện (trừ HV già yếu) đều tích cực đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo chuyên đề hàng năm. Đối với Chuyên đề năm 2024 “Về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp”, cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết thực hiện đạt 100%. Quá trình thực hiện, BCH Hội CCB huyện quan tâm công tác kiểm tra, nhắc nhở hội cơ sở phát huy vai trò nêu gương điển hình và đã đạt nhiều kết quả.
Tại các buổi sinh hoạt của BCH Hội CCB huyện, hội cơ sở và các chi hội theo lệ kỳ đều có nhận xét, đánh giá các tiêu chí thi đua “CCB gương mẫu” thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thi đua “Đồng khởi mới”. Hội thường xuyên rà soát, đánh giá kiểm điểm tự phê bình, phê bình của tổ chức, cá nhân và kịp thời biểu dương những gương điển hình.
Theo Phó chủ tịch Hội CCB huyện Ba Tri Đoàn Công Thắng: Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đã có bước chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp hội. BCH Hội CCB huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hội cơ sở giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc như chế độ chính sách, bảo hiểm y tế cho cán bộ, HV. Việc đưa nội dung, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động và quy chế làm việc hàng năm gắn với chương trình công tác của cấp ủy cùng cấp được thống nhất. Cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp hội và các chi hội, phân hội luôn thể hiện tốt vai trò nêu gương; không ngừng rèn luyện phấn đấu, giữ vững lập trường, kiên định về tư tưởng; xây dựng phong cách chuẩn mực theo phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.
Đạt nhiều kết quả
Trong 3 năm (2021 - 2024), Hội CCB huyện Ba Tri đã tổ chức 95 cuộc tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, HV. Kết quả có 100% cán bộ, đảng viên và 98,5% cán bộ, HV không là đảng viên đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu theo chuyên đề hàng năm. Qua 3 năm, Hội CCB huyện đã đề nghị UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh, UBND huyện khen thưởng 18 tập thể và 48 cá nhân. Hội CCB huyện cũng đã khen thưởng 14 tập thể và 24 cá nhân tiêu biểu có mô hình hay, cách làm hiệu quả. Những đóng góp tích cực này đã góp phần cho Hội CCB huyện Ba Tri vinh dự được nhận cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam về thành tích đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 và hàng năm đều được Hội CCB tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Chủ tịch Hội CCB huyện Ba Tri Nguyễn Thành Một cho hay: Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Hội CCB các xã, thị trấn trực thuộc huyện đều tích cực thi đua và có nhiều mô hình hay. Điển hình như mô hình xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp” của Hội CCB các xã Mỹ Hòa, Mỹ Chánh, Mỹ Nhơn, Vĩnh Hòa, An Ngãi Trung và An Bình Tây; mô hình giáo dục người cai nghiện ma túy ở thị trấn Tiệm Tôm; mô hình vận động lương thực, thực phẩm giúp đỡ nhân dân trong phòng chống dịch Covid-19 ở thị trấn Tiệm Tôm, xã Bảo Thạnh, An Ngãi Trung; mô hình vận động xây nhà “Nghĩa tình đồng đội” ở các xã An Đức, An Ngãi Trung; mô hình “5+1” giúp nhau giảm nghèo, làm giàu của Hội CCB các xã Tân Xuân, An Ngãi Tây…
Hiện tại, Hội CCB huyện đã kéo giảm số hộ HV nghèo xuống còn 66 hộ (chiếm tỷ lệ 1,99%), 146 hộ cận nghèo. Trong xây dựng NTM, CCB luôn gương mẫu đi đầu, tích cực vận động nhân dân đóng góp xây dựng quê hương. Phối hợp với các đoàn thể, Hội CCB huyện đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng trên 50 cầu, 17,8km đường bê-tông nông thôn (trị giá hơn 20 tỷ đồng). Trong đó, CCB đã đóng góp tiền mặt trên 3,2 tỷ đồng, hơn 1,2 ngàn ngày công lao động và hiến trên 4.000m2 đất (trị giá hàng trăm triệu đồng).
“Cán bộ, hội viên Hội CCB các cấp của huyện luôn nhiệt tình công tác và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, có vai trò nêu gương của các đồng chí trong BCH và cán bộ của Hội CCB cơ sở. Những đóng góp quý báu này đã góp phần xây dựng các cấp Hội CCB ngày càng vững mạnh và có thêm nhiều đóng góp xây dựng quê hương”.
(Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Ba Tri Nguyễn Thành Một)