Hội Cựu chiến binh huyện Thạnh Phú sơ kết giữa nhiệm kỳ

28/05/2020 - 13:29

BDK.VN - Ngày 28-5-2020, Hội Cựu chiến binh huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hải, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Hội Cựu chiến binh huyện nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc.

Hội Cựu chiến binh huyện nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc.

Từ năm 2017 đến nay, Hội Cựu chiến binh huyện vận động hội viên hiến hơn 11.200m2 đất xây dựng các công trình nông thôn cùng nhiều công trình phúc lợi khác với kinh phí hơn 6,2 tỷ đồng, trong đó hội viên góp hơn 330 triệu đồng. Đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp hội đã tập trung xây dựng 92 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực; vận động xây tặng 70 căn nhà nghĩa tình đồng đội...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm đề nghị: Thời gian tới Hội Cựu chiến binh huyện đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng cho thế hệ trẻ. Phối hợp các ngành chuyên môn tổ chức đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân. Quan tâm công tác phát triển đảng trong hội viên cựu chiến binh...

Dịp này, Hội Cựu chiến binh huyện Thạnh Phú được nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2019 do Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng.

Tin, ảnh: Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN