Hội Cựu chiến binh xã An Qui gương mẫu đi đầu trong các hoạt động tại địa phương

25/02/2022 - 05:53

BDK - Nhiệm kỳ (2017 - 2022), Hội Cựu chiến binh (CCB) xã An Qui, huyện Thạnh Phú luôn gương mẫu làm nòng cốt trong các hoạt động, nhất là xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhiệm kỳ mới (2022 - 2027), hội tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” do Hội Cựu chiến binh xã An Qui thực hiện.

Tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” do Hội Cựu chiến binh xã An Qui thực hiện.

Nhiều đóng góp quan trọng

Hội CCB xã An Qui hiện có 186 hội viên (HV) sinh hoạt ở 6 chi hội và 14 phân hội của 6 ấp. Chủ tịch Hội CCB xã Phạm Văn Thức chia sẻ: “Hội luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của hội cấp trên và Đảng ủy xã. Ngoại trừ 36 HV miễn sinh hoạt do già yếu hoặc đi làm ăn xa, anh chị em HV đều rất nhiệt tình, gương mẫu trong công tác xây dựng hội vững mạnh và tích cực đóng góp xây dựng quê hương”. Hội giới thiệu 6 cựu quân nhân (CQN) ưu tú kết nạp Đảng; có 66 HV tham gia vào Ban đại diện tổ nhân dân tự quản (NDTQ), cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ hòa giải. Hội thực hiện tốt công tác chăm lo, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững và làm giàu hợp pháp. Các chi hội CCB xã duy trì tốt mô hình “5+1”, quỹ tương trợ, hụi không lời, tạo điều kiện giúp cho HV phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Với số tiền quỹ trên 450 triệu đồng, hàng năm đã hỗ trợ cho 60 HV mượn xoay vòng không tính lãi. Hội xây dựng được 2 tổ hợp tác chăn nuôi bò, dê và nuôi trồng thủy sản với 35 thành viên tham gia, tổng vốn đầu tư trên 2,6 tỷ đồng đang hoạt động có hiệu quả.

 

Hội đã giới thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh cho 75 con em CCB (đạt 150%), giới thiệu và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 6 người (đạt 120%). Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ cho nhiều HV CCB, CQN vay vốn phát triển kinh tế gia đình với tổng số dư nợ trên 2,3 tỷ đồng; vốn vay được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, CCB xã đã vận động hỗ trợ xây tặng được 6 nhà “Nghĩa tình đồng đội” (đạt 120% chỉ tiêu). Đến nay, Hội CCB xã đã xóa nghèo được 18 hộ HV, hiện chỉ còn 3 hộ HV cận nghèo; số hộ HV CCB khá, giàu tăng lên hơn 140 hộ (chiếm trên 78%, xã có 183 hộ CCB). Thu nhập bình quân đầu người của HV đạt 50,4 triệu đồng/năm.

Theo Chủ tịch Hội CCB xã An Qui Phạm Văn Thức, CCB xã đã tích cực đóng góp hơn 1,2 tỷ đồng tiền mặt, hiến trên 8.700m2 đất, hoa màu và hơn 3,6 ngàn ngày công lao động để xây dựng cầu, đường nông thôn; lắp đặt đèn chiếu sáng ở tuyến đường huyện lộ 28 và các tuyến đường liên ấp, liên tổ. Trong phòng chống dịch Covid-19, CCB xã luôn gương mẫu trên tuyến đầu, đã vận động tiền mặt và nhiều phần quà (trị giá trên 100 triệu đồng) hỗ trợ cho các vùng dịch bệnh, gia đình gặp khó khăn và đóng góp quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19.

Hội viên cựu chiến binh xã An Qui thu hoạch tôm càng xanh trên ruộng.

Hội viên cựu chiến binh xã An Qui thu hoạch tôm càng xanh trên ruộng. 

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB xã An Qui đã đưa ra mục tiêu tổng quát: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, tăng cường xây dựng Hội CCB xã vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của hội; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương; đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”; chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CB, HV CCB, thường xuyên thăm hỏi, động viên giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của HV CCB và CQN.

Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu tỷ lệ phát triển HV đạt trên 98%, số đối tượng CCB, CQN đủ điều kiện chưa vào hội. Mỗi năm, giới thiệu kết nạp 1 đảng viên. Số HV tham gia sinh hoạt lệ kỳ hàng tháng ở các chi hội, phân hội đạt từ 75% trở lên. Phấn đấu 100% chi hội, phân hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; số HV hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 98% trở lên; 100% gia đình HV CCB đạt văn hóa. Phấn đấu không còn hộ CCB nghèo theo chuẩn nghèo mới (giai đoạn 2022 - 2027); nâng số hộ khá, giàu lên 80%; không để HV tái nghèo. Hàng năm, vận động xây dựng 1 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho HV, trị giá 70 triệu đồng/căn trở lên (kể cả vốn đối ứng). HV góp quỹ tương trợ hàng năm từ 200 ngàn đồng/người/năm trở lên; đến cuối nhiệm kỳ quỹ đạt trên 700 triệu đồng…

Với quyết tâm cao, tập thể CB, HV Hội CCB xã An Qui tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội CCB xã An Qui lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương Thạnh Phú ngày càng giàu đẹp.

“Ban Chấp hành Hội CCB xã tham mưu tốt cho Đảng ủy, UBND xã trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh. Hội có nhiều mô hình hay và có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM. Cán bộ, HV CCB xã gương mẫu đi đầu trong các hoạt động và tạo sức lan tỏa rộng trong nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến trình hoàn thành các tiêu chí xã NTM”.

(Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Qui Trần Quốc Phục)

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN