Hội Cựu chiến binh xã An Thủy điển hình trong thi đua “Đồng khởi mới”

21/12/2022 - 05:47

BDK - Hội Cựu chiến binh (CCB) xã An Thủy, huyện Ba Tri hiện có 146 hội viên (HV) sinh hoạt ở 5 chi hội của các ấp. Năm 2022, Hội CCB xã An Thủy tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và là điển hình trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới” đóng góp xây dựng quê hương.

Cựu chiến binh xã An Thủy vận động gạo hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội.

Cựu chiến binh xã An Thủy vận động gạo hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội.

Chủ tịch Hội CCB xã An Thủy Nguyễn Tấn Lợi chia sẻ: Ban Chấp hành Hội CCB xã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa từng nội dung nghị quyết của cấp trên, Đảng ủy xã gắn với nghị quyết nhiệm vụ công tác hội, xây dựng hội vững mạnh.  Công tác này gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi mới” và phong trào thi đua “CCB gương mẫu” hàng năm. Qua đó góp phần tạo nhiều chuyển biến trong cán bộ, HV CCB, cựu quân nhân, tạo khí thế sôi nổi thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội có 60 HV tham gia ban đại diện tổ nhân dân tự quản, hơn 20 HV tham gia cấp ủy và các tổ chức nòng cốt ở địa phương. CCB xã phát triển mô hình “5 +1”, hụi không lời ở các chi hội, vận động 7 người đi lao động có thời hạn theo hợp đồng ở Nhật Bản. Ban Chấp hành Hội CCB xã hỗ trợ cho HV vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (dư nợ hơn 9 tỷ đồng) để phát triển sản xuất. Trong 5 năm (2017 - 2022), CCB xã đã vận động xây tặng 12 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình HV gặp khó khăn, tặng tập vở cho học sinh… trị giá hàng trăm triệu đồng. Những hoạt động này đã góp phần tăng thu nhập cho người dân xã An Thủy, hiện thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng/năm. Hội đã kéo giảm số hộ HV nghèo xuống còn 2 hộ, hộ cận nghèo còn 7 hộ. 

Cán bộ, HV CCB xã An Thủy tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới (NTM). Phối hợp với các ngành, đoàn thể xã, CCB An Thủy tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng khởi mới” cùng đóng góp xây dựng NTM. Trong 5 năm (2017 - 2022), hội viên CCB, cựu quân nhân và nhân dân đã đóng góp tiền mặt hơn 450 triệu đồng, trên 1.000 ngày công lao động, hiến trên 2,6 ngàn mét vuông đất, hoa màu (trị giá hàng trăm triệu đồng) làm lộ nông thôn. CCB xã nhiệt tình hưởng ứng Ngày Chủ nhật NTM, phối hợp tốt với MTTQ và các đoàn thể làm đẹp mỹ quan đường phố, khu dân cư. Đồng thời, phát huy hiệu quả các mô hình dân vận khéo: “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”, “Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng”, “Cảm hóa, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy”… đã góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xã NTM (hiện xã đạt 14 tiêu chí).

Hội CCB xã An Thủy phối hợp với lực lượng công an, quân sự và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan chức năng; góp phần đẩy lùi dịch bệnh, ổn định đời sống của nhân dân. Theo Phó chủ tịch Hội CCB xã An Thủy Nguyễn Văn Khanh: Hội CCB xã có nhiều chi hội CCB hoạt động xuất sắc như các chi hội của các ấp An Thuận, An Bình, An Lợi. Nhiều cán bộ và HV rất nhiệt tình đóng góp như: ông Văn Lộc Cưng, Chi hội ấp An Bình; ông Hồ Tuấn Lộc, Chi hội ấp An Thuận; ông Đoàn Minh Mẫn, ấp An Thới… Những đóng góp tích cực này đã góp phần đưa phong trào lên cao và lan tỏa rộng trong nhân dân.

Với những đóng góp tích cực, tập thể Hội CCB xã An Thủy và nhiều cán bộ, HV đã vinh dự được nhận bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh, UBND huyện và các ngành, đoàn thể huyện. “Hội CCB xã An Thủy có nhiều mô hình hay và nhiều gương điển hình. Cán bộ, hội viên CCB xã đều nhiệt tình công tác, trong đó có vai trò gương mẫu của đồng chí Chủ tịch Hội CCB xã”, Chủ tịch Hội CCB huyện Ba Tri Nguyễn Thành Một đánh giá.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN