Hội đồng Đội tỉnh nhận bằng khen của Trung ương Đoàn

01/07/2019 - 18:16

Sáng 1-7-2019, tại khách sạn Bàn Thạch, TP. Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, Hội đồng Đội trung ương đã tổ chức Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019, tuyên dương các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019.

Hội đồng Đội tỉnh Bến Tre là 1 trong 21 đơn vị được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn với thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019 và được nhận cờ thi đua đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019 của Hội đồng Đội trung ương.

Năm học 2018-2019, Hội đồng Đội tỉnh đã đề ra chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi với chủ đề “Thiếu nhi Bến Tre - Học tập tốt, rèn luyện chăm”. Qua đó, tập trung tổ chức các phong trào, chương trình giúp đội viên, thiếu nhi tự rèn luyện, xây dựng hình mẫu người đội viên, thiếu nhi Bến Tre, đạt kết quả nổi bật như: 324/324 liên đội tổ chức cho các em đội viên, thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ, tổ chức lễ kết nạp đội viên, tập huấn, sinh hoạt, về nguồn với  493 hoạt động, hành trình, có 35.169 đội viên, thiếu nhi tham gia.

Bên cạnh đó, Hội đồng Đội tỉnh cũng đã tổ chức xây dựng và bàn giao công trình thứ 4 về mô hình cột mốc chủ quyền biển đảo Việt Nam tại Trường THCS An Thủy, huyện Ba Tri, trị giá 30 triệu đồng; tặng 1550 “Chiếc khăn tay”, viết 3.557 lá thư tặng chiến sĩ biên phòng, biên giới, hải đảo. Phát động các liên đội trong toàn tỉnh thực hiện mô hình “Hành động nhỏ - Nghĩa tri ân” giai đoạn 2019 - 2023.

Hội đồng Đội tỉnh đã vận động tặng học bổng, học phẩm cho 17.848 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 7,656 tỷ đồng; phối hợp và vận động xây dựng mới 37 khu vui chơi, giải trí cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh; triển khai sân chơi dân gian trải nghiệm sáng tạo tại 324 Liên đội trong toàn tỉnh…

Hội đồng Đội các cấp đã tổ chức 335 chương trình Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Bến Tre. Qua đó, vận động mạnh thường quân tặng 4313 suất học bổng, học phẩm (tập, viết, xe đạp) cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Cấp tỉnh tổ chức 6 chương trình, trao 20 suất học bổng và trao 20 phần quà gồm tập, viết, áo mưa và các dụng cụ học tập khác, tổng trị giá 68 triệu đồng…

Năm học 2018-2019, toàn tỉnh đã phát triển mới 13.618 đội viên. Có 109.928/113.457 đội viên hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên, 91.174 Cháu ngoan Bác Hồ, 98% đội viên được trang bị sổ tay rèn luyện nhi đồng và đội viên 324/324 liên đội trong toàn tỉnh đều tổ chức “Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên”, và “Ngày hội Thiếu nhi khỏe tiến bước lên Đoàn” theo hướng dẫn của Hội đồng Đội tỉnh. Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình rèn luyện đội viên mới cho 324 giáo viên Tổng phụ trách Đội; tổ chức trại tập huấn dành cho 90 em Ban Chỉ huy Đội năm 2019; duy trì tổ chức trại huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho GV TPT Đội hàng năm.

Huy KT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN