Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lương Quới tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền

19/03/2021 - 06:27

BDK - Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hội cấp trên và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Lương Quới (Giồng Trôm) đã vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đây là điều kiện thuận lợi để hội triển khai thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ mới sắp diễn ra.

Khởi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  Ảnh: PV

Khởi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  Ảnh: PV

Thi đua trên các lĩnh vực

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã Lương Quới tập trung tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, phụ nữ nội dung 2 phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề hàng năm; “Phụ nữ Bến Tre tự tin khởi nghiệp, làm giàu thoát nghèo bền vững” và cuộc vận động “Phụ nữ Bến Tre đảm đang, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Đồng khởi mới”, thi đua thực hiện các mô hình đặc thù do Hội LHPN tỉnh, huyện phát động, thu hút đông đảo chị em tham gia, có 98% hội viên và 80% phụ nữ tham gia học tập và đăng ký.

Qua 5 năm bình xét, có 96% hội viên, 76% phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua. Đặc biệt, năm 2019, có 1 hội viên vinh dự nhận giải thưởng “Phụ nữ đồng khởi mới”. Giới thiệu biểu dương, khen thưởng 69 gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực như: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào hội, an sinh xã hội, “5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế thoát nghèo.

Thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN xã đăng ký thực hiện 4 hành động, kết quả đạt 4/4. Trong đó có nội dung “Vận động 40 hộ gia đình, mỗi hộ có 2 sọt rác và 1 hố đốt rác tại ấp Lương Thuận”, kết quả có 40 hộ tham gia thực hiện, được Hội LHPN huyện tặng giấy khen.

Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch

Hội LHPN xã đã triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với hình thức tuyên truyền phong phú và các mô hình hiệu quả. Qua 5 năm thực hiện, có 100% hộ hội viên, phụ nữ nắm, hiểu 8 tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”. Hàng năm, có thêm từ 20 - 30 hộ đạt gia đình “5 không, 3 sạch”, toàn xã hiện có 929 hộ gia đình được công nhân “Gia đình 5 không, 3 sạch”, đạt 90% (nghị quyết 70%). Ngoài ra, hội còn thực hiện tuyến đường hoa dài 1.100m ở Chi hội Phụ nữ ấp Qui Nghĩa; phối hợp với các đoàn thể tổ chức 4 cuộc tọa đàm nâng cao vai trò của Hội LHPN trong việc thực hiện mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch” tại 3 ấp.

Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững được hội quan tâm. Trong 5 năm qua, hội phát động phong trào vận động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình với nhiều hoạt động thiết thực. Có 20 tổ phụ nữ đóng góp quỹ tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, với 697 hội viên tham gia, số tiền 35 triệu đồng. Ngoài ra, hội còn giúp vốn cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức như giúp cây, con giống chậm trả, cho mượn không tính lãi, tổng số tiền trên 82 triệu đồng.

Hội tiếp tục khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, với số tiền trên 2 tỷ đồng. Công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cũng được quan tâm, giúp phụ nữ vươn lên thoát nghèo. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hội phối hợp mở 8 lớp dạy nghề, có 251 phụ nữ tham gia. Sau học nghề, 213 học viên có việc làm ổn định, trong đó có 14 hộ được dự án hỗ trợ vốn nuôi dê số tiền 68 triệu đồng. Giúp 27 hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 5,25% còn 3,4% cuối năm 2020.

Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN