BDK.VN - Với phương châm “Đoàn kết - nghĩa tình - trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam” và “Chung tâm - chung sức - chung trí bảo vệ quyền trẻ em”, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em đã nỗ lực vận động các nhà hảo tâm chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.
Bà Hoàng Thị Sinh, ngụ quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh tài trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà cho hộ khó khăn ở xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú.
Trong 9 tháng năm 2024, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em đã vận động xây dựng 5 căn nhà tình thương cho hộ có người thân là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 3 huyện trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Hội đã hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà tình thương tại xã Thành Thới A, xã Minh Đức (huyện Mỏ Cày Nam), 2 căn tại xã An Thạnh (huyện Thạnh Phú), 1 căn tại xã Tân Thiềng (huyện Chợ Lách), với tổng số tiền vận động là 280 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Được biết, tổng kinh phí xây nhà của 5 hộ là 540 triệu đồng.
Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Võ Thị Thủy cho biết: “Với phương châm “Đoàn kết - nghĩa tình - trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam” và “Chung tâm - chung sức - chung trí bảo vệ quyền trẻ em”, Hội đã nỗ lực vận động các nhà hảo tâm chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, trong đó, việc sửa chữa, xây dựng mới nhà ở giúp nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo”.