Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy với đại diện cán bộ, đảng viên, nhân dân về đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

21/10/2022 - 13:35

BDK.VN - Sáng 21-10-2022, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chủ trì hội nghị trực tuyến đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân về “Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh”.

Chủ trì buổi đối thoại.

Chủ trì buổi đối thoại.

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh và 345 đại biểu đại diện cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, công tác xây dựng NTM luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân trên địa bàn tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản chỉ đạo thúc đẩy tiến độ thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội.

Trong 9 tháng đầu năm, tỉnh đã tổ chức xét và công nhận 17 xã đạt chuẩn NTM, 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Theo mục tiêu đề ra tại Chương trình số 09 của Tỉnh ủy, năm 2022 có 15 xã đạt chuẩn NTM, 10 đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Như vậy, trong năm 2022 tỉnh đã đạt và vượt so với mục tiêu đã đề ra đối với xã NTM (113,3%). Tính đến nay, tổng số xã đạt chuẩn NTM của tỉnh là 80 xã, 24 xã đạt 15-18 tiêu chí, 38 xã đạt 10-14 tiêu chí và không có xã đạt dưới 10 tiêu chí. Trong 80 xã đạt chuẩn NTM, có 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện Chợ Lách đạt chuẩn NTM và TP. Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Trung bình đạt tiêu chí trên xã là 16,74 tiêu chí/xã.

Hiện toàn tỉnh có 17.097 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,27% và 17.014 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,25% theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025; tăng 37 hộ nghèo (0,01%) và tăng 18 hộ cận nghèo (0,01%) so với đầu năm 2022. Nguyên nhân là do hộ có thành viên là lao động chính bị tai nạn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không khả năng chi trả viện phí. Ước tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2022 giảm còn 2,75%. Tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện “Ngày Chủ Nhật NTM”, đã hoàn thành mục tiêu năm 2022 về xây dựng xã đạt chuẩn NTM (đạt 113,3%).

Phát biểu của người dân TP. Bến Tre.

Phát biểu của người dân TP. Bến Tre.

Tại hội nghị, hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhất trí, đồng thuận cao với những thông tin khái quát về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua và định hướng trong thời gian tới; đồng thời thống nhất cao giải pháp để thực hiện hiệu quả các tiêu chí trong xây dựng NTM, nhất là các tiêu chí có sự tham gia, vào cuộc của người dân.

Bên cạnh đó, đã có 19 lượt ý kiến phát biểu của các đại biểu đại diện cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh tập trung vào các vấn đề cụ thể như: Cần có sự đầu tư đồng bộ cho hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn; có chính sách hỗ trợ người dân khi tình hình kinh tế nông nghiệp bị ảnh hưởng nhiều về giá cả và thời tiết gây ảnh hưởng đến đời sống người dân; đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn xuống cấp trầm trọng; quan tâm về kinh phí hoạt động, kinh phí tuyên truyền cho các xã NTM nâng cao; có chủ trương đồng bộ trong xây dựng hệ thống thoát nước với hệ thống giao thông nông thôn và cơ sở hạ tầng thiết yếu; hỗ trợ các nguồn lực trong xây dựng NTM,…

Người dân cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ bình ổn giá dừa cho người dân, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do sâu đầu đen hại dừa; quan tâm các cống ngăn mặn để phục hồi phát triển kinh tế; quan tâm bố trí các nguồn lực để xây dựng NTM đặc biệt là đối với các tiêu chí cứng; tăng cường vốn cho hộ nghèo đa dạng hóa sinh kế; quảng bá Cù lao An Hóa trong phát triển du lịch; phân bổ nguồn kinh phí đồng đều cho các xã xây dựng NTM; có lịch đóng mở các cống thường xuyên tránh gây ô nhiễm môi trường; hỗ trợ hoạt động của các hợp tác xã,...

Giải trình của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam.

Giải trình của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam.

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của người dân, UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh, chính quyền địa phương đã tiếp thu và giải trình những ý kiến của bà con nhân dân. Đồng thời khẳng định những băn khoăn, lo lắng đó của bà con nhân dân sẽ được các cấp chính quyền, các ngành chức năng xem xét giải quyết đúng, đầy đủ, phù hợp với chính sách quy định hiện hành.

Kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cho rằng: Các đồng chí cán bộ, đảng viên và bà con Nhân dân tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát biểu đề xuất ý kiến mang tính dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng về những nhiệm vụ tập trung thực hiện trong thời gian tới cũng như những giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu kết luận.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu kết luận buổi đối thoại.

Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà hãy tiếp tục tin tưởng, đồng lòng thực hiện chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật, giải pháp chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ và của tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Tập trung công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách về NTM giai đoạn 2021 - 2025. Việc xây dựng NTM là để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thay đổi diện mạo nông thôn nên phải thực hiện có thực chất, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân, không nên quá cầu toàn, nóng vội mà phải bảo đảm sát với thực tiễn từng địa phương, tiếp tục tổ chức nghiên cứu học tập kinh nghiệm những cách làm hay, hiệu quả; phải lấy người dân là trung tâm tuyên truyền, vận động để cùng chung tay, góp sức, tham gia xây dựng NTM.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh quan tâm cụ thể hóa các nội dung nghị quyết, văn bản của Trung ương, Chương trình của Tỉnh ủy liên quan xây dựng NTM theo thẩm quyền,… Tiếp tục huy động, phân bổ các nguồn lực hợp lý để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM. Tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng của từng xã chưa được công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; chỉ đạo các đơn vị liên quan, các địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu đặt ra trong năm 2022 nói riêng và cả nhiệm kỳ nói chung. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã; triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững...

Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN