Hội nghị giao ban công tác công an tháng 10-2022

03/11/2022 - 20:59

BDK - Công an tỉnh vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác công an tháng 10-2022; đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Đại tá Trương Sơn Lâm - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, trong tháng 10-2022, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhà tiếp tục được giữ ổn định. Lực lượng công an đã kịp thời tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã được tăng cường; kết quả tội phạm và vi phạm pháp luật đã phát hiện 56 vụ, tài sản thiệt hại khoảng 1,3 tỷ đồng; trong đó, cơ quan Công an đã điều tra làm rõ 43 vụ; tai nạn xã hội xảy ra 16 vụ, làm chết 15 người. Trong đó tai nạn giao thông xảy ra 10 vụ làm 10 người chết; tai nạn cháy xảy ra 1 vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trương Sơn Lâm - Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, có phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị diễn ra tại địa phương; chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an sẽ diễn ra từ ngày 15-11-2022 đến 5-2-2023; trọng tâm là rà soát lên danh sách địa bàn, đối tượng cần đấu tranh, triệt xóa, tấn công trấn áp mạnh từ những ngày đầu ra quân; tập trung trấn áp mạnh với các loại tội phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, kéo giảm TNGT, phối hợp các ngành có liên quan xây dựng các phương án chống ùn tắc giao thông tại cầu Rạch Miễu, đẩy mạnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT, kiểm tra an toàn phòng chống cháy, nổ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm… quyết tâm đảm bảo tốt tình hình ANTT tại địa phương.

Tin, ảnh: Quang Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích