
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười chỉ đạo tại hội nghị.
Theo báo cáo của BCĐ 515, sau khi tiếp nhận tờ trình của BCĐ 62 huyện Giồng Trôm về việc xin chủ trương mở rộng diện tích tìm kiếm, quy tập HCLS khu nghĩa trang tạm thời chiến tại ấp Bình Phú, xã Châu Bình (Giồng Trôm), BCĐ 515 tỉnh xây dựng Kế hoạch số 132 ngày 12-6-2023 về việc tổ chức hội thảo, tiến hành xin chủ trương BCĐ 515 Quân khu 9 và được sự đồng ý cho mở rộng khu vực tìm kiếm, quy tập HCLS.
Từ ngày 11-7 đến ngày 22-7-2023, trước sự chứng kiến của lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và Nhân dân, lực lượng tìm kiếm, quy tập được 121 HCLS (chưa xác định được danh tính), HCLS được đưa về nghĩa trang liệt sĩ huyện Giồng Trôm khâm liệm bảo quản. Lễ truy điệu, an táng đã tiến hành lúc 15 giờ 30, ngày 26-7-2023 tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Giồng Trôm trang trọng, chu đáo, đúng nghi lễ và phong tục, tập quán.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BCĐ 515 thường xuyên chỉ đạo Cơ quan Thường trực phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh hỗ trợ kịp thời về vật chất lẫn tinh thần cho lực lượng tìm kiếm, quy tập HCLS. Bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau khi hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập HCLS, được cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ với chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc tìm kiếm, quy tập HCLS đưa vào nghĩa trang liệt sĩ an táng.

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân.
Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 12 tập thể, cá nhân, Bộ CHQS tỉnh đã trao giấy khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS đợt này.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ 515 tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đã ghi nhận, biểu dương các lực lượng, tập thể, cá nhân đã tích cực góp sức hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập HCLS tại xã Châu Bình (Giồng Trôm).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười trao bằng khen cho các tập thể và các cá nhân.
Phó chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ 515 đề nghị, thành viên BCĐ tỉnh, BCĐ 62 các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo ngành cấp dưới sâu sát hơn; công tác phối hợp giữa Cơ quan thường trực BCĐ với BCĐ 62 huyện, thành phố chặt chẽ, nhịp nhàng hơn. Sau hội nghị này, giao cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh bổ sung, điều chỉnh báo cáo, gửi BCĐ 515 cấp trên; thành viên BCĐ 515 tỉnh; BCĐ 62 huyện, thành phố để rút kinh nghiệm trong thời gian tới.
Phó chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ 515 tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười lưu ý, bằng nhiều phương cách, các bộ phận chuyên môn cố gắng hết sức để tìm kiếm thông tin, từng bước xác định danh tính các HCLS, tìm kiếm thân nhân các HCLS. Giao BCĐ 62 các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Cựu chiến binh, cán bộ lão thành cách mạng địa phương rà soát, nắm chắc số lượng nghĩa trang tạm thời chiến và nghĩa trang xã (số lượng HCLS đã quy tập, chưa quy tập; thời gian quy tập; thực trạng đất nghĩa trang đang sử dụng) làm cơ sở BCĐ 515 tỉnh có chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập HCLS trong thời gian tới.
BCĐ 515 tỉnh vừa nhận được Quyết định số 860, ngày 31-8-2023 của BCĐ 515 Quân khu 9 về Kế hoạch tìm kiếm, quy tập HCLS hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn Quân khu, trong đó có Bến Tre. Đề nghị BCĐ 62 huyện Giồng Trôm và BCĐ 62 huyện Ba Tri khẩn trương phối hợp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, liên quan xác minh nắm chắc thông tin số lượng liệt sĩ hy sinh, an táng tại nghĩa trang tạm Hàng Me (Rạch Dộp) ấp Bình Khương, xã Châu Bình, báo cáo BCĐ 515 tỉnh để báo cáo BCĐ 515 Quân khu 9 cử Đội K90 về tìm kiếm.
Tin, ảnh: Ánh Nguyệt