
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười kết luận tại hội nghị trực tuyến.
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 30-8-2021, trên địa bàn tỉnh đã rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13-8-2021 của UBND tỉnh Quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre cho 110.114 đối tượng, với kinh phí dự kiến hỗ trợ 121,5 tỷ đồng. Trong đó, trình UBND cấp huyện phê duyệt 78.569 đối tượng, kinh phí 45,7 tỷ đồng; đã chi hỗ trợ cho 73.830 người, số tiền 38,5 tỷ đồng.
Trong số 73.830 người đã được chi hỗ trợ, chủ yếu là số lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với 62.800 người và 9.736 người bán vé số.
Các huyện, thành phố đã báo cáo cập nhật thêm số liệu các đối tượng đã rà soát đến ngày 1-9-2021, đồng thời có nhiều kiến nghị như: Tỉnh nhanh chóng bổ sung thêm ngành nghề được hỗ trợ theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13-8-2021 của UBND tỉnh; có huyện gặp lúng túng trong chi hỗ trợ tiền ăn cho người điều trị Covid-19 (F0) và người phải cách ly y tế (F1) do vướng khâu hồ sơ quyết toán.
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho hay, ngân hàng đã tiếp cận các doanh nghiệp (DN) qua nhiều kênh, chỉ tính riêng kênh điện thoại trực tiếp đã tiếp cận 886 DN nhưng hầu hết các DN chưa có nhu cầu tham gia chính sách vay vốn trả lương ngừng việc.
Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đoàn Hải Nam thông tin, hiện sở đã tổng hợp được 8 nhóm đối tượng cần bổ sung vào Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13-8-2021 của UBND tỉnh (trước đó, Quyết định 25 đã quy định 10 nhóm đối tượng).
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười kết luận: Người dân đang rất trông chờ chính sách hỗ trợ, làm chậm là có lỗi với dân. Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết tâm trình UBND tỉnh vào ngày 3-9-2021 để tỉnh xem xét bổ sung các nhóm đối tượng mới cần hỗ trợ. Bên cạnh đó, đối tượng lao động tự do đang chiếm số lượng đông nhất, cần được hỗ trợ nhanh, do đó, các địa phương cần bám sát vào thực tế để giải quyết nhanh cho người dân, đồng thời, có thông tin cụ thể để người dân hiểu rõ chính sách hỗ trợ.
* Chiều cùng ngày, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn có buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và một số cơ quan liên quan về nguồn chi giải ngân theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đề nghị: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hiện tiến độ chi hỗ trợ đánh giá là chậm. Yêu cầu các huyện, thành phố thống kê đầy đủ tất cả đối tượng cần hỗ trợ, kể cả đối tượng nhóm bổ sung, đối tượng lao động làm ăn xa xứ trở về địa phương, có hộ khẩu tại địa phương, bị mất việc do dịch Covid-19.
Các ngành, các cấp chỉ đạo xuống xã, thị trấn, ấp triển khai theo hướng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm rõ hoàn cảnh của người dân cần hỗ trợ. Dự kiến tỉnh sẽ có văn bản đề nghị các huyện, thành phố chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt và tiến hành giải ngân, chi hỗ trợ cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết số 68, mốc chi hỗ trợ cho người dân là 8-9-2021 và tuần sau của lễ 2-9 phải thực hiện chi xong”.
Tin, ảnh: Thạch Thảo