
Các đại biểu dự điểm cầu tỉnh.
Hội nghị có sự tham gia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, cùng lãnh đạo các bộ, ngành và trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Tại điểm cầu tỉnh có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam; Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khoá XI, các ngành đoàn thể tỉnh. Điểm cầu cấp huyện có Thường trực các huyện ủy, thành ủy; Ban Chấp hành đảng bộ huyện, thành phố, lãnh đạo các ban Đảng và văn phòng huyện ủy, thành ủy. Điểm cầu cấp xã gồm Ban Chấp hành đảng bộ, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo, đối ngoại.
Tại hội nghị, Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình bày báo cáo về thành tựu trong công tác đối ngoại của Đảng và nhà nước trong giai đoạn 5 năm qua (2016 - 2021). Theo Phó thủ tướng, qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện, tích lũy và nâng tầm được cả thế và lực nhất định, uy tín ngày càng gia tăng trên trường quốc tế, đã tạo ra những tiền đề quan trọng và vị thế thuận lợi để phát triển.
Phó thủ tướng cho biết quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên với GDP gần 400 tỷ USD và gần 100 triệu dân. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần. Ổn định chính trị - xã hội được đảm bảo trên cơ sở củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Quốc phòng - an ninh được giữ vững và tăng cường vững chắc. Đất nước hội nhập sâu rộng vào mọi mặt đời sống xã hội quốc tế, là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
“Đặc biệt là, 5 năm qua, mặc dù bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến rất phức tạp, khó lường, nhưng Việt Nam vẫn tận dụng được thời cơ, hóa giải được thách thức, tiếp tục tạo những kết quả toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” - Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nêu.
Theo Phó thủ tướng, trong giai đoạn 2016 - 2021, Việt Nam đã xác lập thêm 6 khuôn khổ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, nâng tổng số quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện lên 30 nước. Như vậy, nước ta đã có quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với hầu hết các nước có vai trò và vị trí quan trọng trên thế giới. Nhiều nước coi Việt Nam là trọng tâm ưu tiên trong chính sách khu vực. Kết quả này tạo cho đất nước ta có vị thế đối ngoại thuận lợi nhất từ trước đến nay, góp phần giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, tranh thủ các nguồn lực để phát triển”.
Theo Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh, trong đại dịch Covid-19, Việt Nam đã triển khai quyết liệt, kịp thời và hiệu quả công tác ngoại giao y tế, vắc-xin trên cả kênh song phương và đa phương. Đến nay, Việt Nam đã nhận được trên 151 triệu liều vắc-xin, đạt 100% mục tiêu đề ra, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch hiệu quả đi đôi với phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Việt Nam cũng đã kịp thời viện trợ vật tư y tế và tài chính cho trên 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, qua đó thể hiện rõ vai trò “thành viên có trách nhiệm” trong cộng đồng quốc tế.
Sau khi nghe 9 tham luận của các bộ, ngành Trung ương và địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Đây là hội nghị đặc biệt quan trọng, lần đầu tiên do Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo. Thể hiện sự đoàn kết thống nhất và cách làm rất hay, triển khai nghị quyết Đại hội XIII rất bài bản.
Hội nghị là để nhìn lại quá trình đối ngoại thời gian qua và bàn các giải pháp thời gian tới. Để các cán bộ có nhận thức đúng hơn về tầm quan trọng của công tác đối ngoại. Tạo ra thế lực mới cho công tác đối ngoại thời gian tới. Đối nội, đối ngoại là vô cùng quan trọng hỗ trợ tạo thế và lực, nhất là trong toàn cầu hóa đang mở rộng như hiện nay. Công tác đối ngoại vô cùng quan trọng, đã góp phần tạo nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 35 năm qua, Việt Nam đã đa phương hóa, đa dạng hóa, mở rộng quan hệ với bạn bè quốc tế; tạo môi trường quốc tế thuận lợi, đã huy động nguồn lực từ quốc tế to lớn; đối ngoại đóng vai trò quan trọng trong phát triển và bảo vệ Tổ quốc; vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.
Bất kì quốc gia, dân tộc nào trong quá trình hình thành và phát triển đều phải xử lý 2 vấn đề cơ bản, đó là đối nội và đối ngoại. Hai vấn đề này có mối quan hệ hữu cơ, biện chứng, hỗ trợ lẫn nhau, tạo thế và lực cho nhau, gắn kết và đan xen ngày một chặt chẽ với nhau, nhất là trong điều kiện toàn cầu hoá phát triển mạnh mẽ, sâu rộng như hiện nay.
Sắp tới, chúng ta phải tiếp tục thường xuyên theo dõi nghiên cứu nắm chắc diễn biến tình hình để kịp thời có những giải pháp thích hợp trong công tác đối ngoại. Quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng đắn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng. Triển khai và phát huy kết quả quan trọng các diễn đàn đa phương Việt Nam đã tham gia. Cần mở rộng, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, an ninh quốc phòng với các nước. Nâng cao và quan tâm nhiều hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược; chú trọng công tác xây dựng tổ chức, bộ máy và đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại…”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
Tin, ảnh: H. Lam