.jpg)
Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến dự và chỉ đạo hội nghị. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tham dự tại điểm cầu tỉnh Bến Tre. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với hơn 300 điểm cầu trong và ngoài nước.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Đại hội XIII của Đảng đã đề ra chủ trương xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, với 3 trụ cột là “Đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”.
Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị ngành ngoại giao, các địa phương nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vai trò, vị trí, nhiệm vụ của đối ngoại địa phương. Trong điều kiện hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đối ngoại địa phương là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp chính quyền địa phương, là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị các địa phương, đồng thời cũng là một bộ phân không thể tách rời của công tác đối ngoại chung của đất nước.
Xác định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương là nhiệm vụ trung tâm của công tác đối ngoại địa phương, trên cơ sở tranh thủ tối đa các yếu tố thuận lợi, các mối quan hệ đối ngoại cân bằng, các cam kết, thỏa thuận quốc tế để góp phần mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để góp phần đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, cần có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan đối ngoại, trong đó ngành ngoại giao là nòng cốt và các địa phương là trung tâm phục vụ. Theo đó, các địa phương cần chủ động, thường xuyên thông tin cho ngành ngoại giao về các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của mình gắn liền với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của đất nước. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, trong đó có ngành ngoại giao. Ngành ngoại giao phát huy tối đa lợi thế của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục chủ động nắm bắt, bám sát nhu cầu thưc tiễn phát triển của các địa phương để tích cực hỗ trợ các địa phương thực hiện hiệu quả các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển.
Không ngừng đổi mới, sáng tạo trong thực hiện công tác đối ngoại địa phương. Trong triển khai đối ngoại địa phương cần nắm bắt tốt các xu thế vận động, các diễn biến mới của tình hình quốc tế và trong nước, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Đảng vào điều kiện đặc thù của từng địa phương. Trên cơ sở đó có kế hoạch, đề án cụ thể trong từng lĩnh vực đối ngoại, trong quan hệ với từng đối tác, nhất là các đối tác quan trọng, các đối tác tiềm năng với sự phát triển của địa phương mình.
Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã chủ trì buổi Tọa đàm “Gặp gỡ đoàn ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam”.
Tin, ảnh: Trương Hùng