BDK.VN - Chiều 16-5-2025, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác quý II. Phó thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan. Tại điểm cầu tỉnh, có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh; các thành viên Ban ATGT tỉnh tham dự.
Theo báo cáo của Ban ATGT Quốc gia, trong quý I-2025 là giai đoạn đầu tiên triển khai các quy định mới của Luật Trật tự ATGT đường bộ, Luật Đường bộ và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, ngày 26-12-2024 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, ATGT trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.
Các Bộ, ngành đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong Luật, văn bản dưới luật và đạt được nhiều kết quả rất tích cực, đặc biệt là việc Bộ Công an triển khai nghiêm các nội dung trong Nghị định 168 đã góp phần lập lại trật tự trong giao thông, xây dựng thói quen tuân thủ pháp luật.
Nhiều hành vi vi phạm có tính phổ biến trước đây như sử dụng rượu bia, vi phạm tốc độ, vượt đèn đỏ đã giảm sâu so với cùng kỳ. Bộ Xây dựng, Bộ Công an và UBND các địa phương khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các tồn tại, bất cập đối với hệ thống đèn tín hiệu, biển báo giao thông và các bất cập khác trên đường bộ đã góp phần tạo ra môi trường kết cấu hạ tầng giao thông phù hợp, thuận tiện hơn cho Nhân dân, các kết quả được dư luận và người dân đánh giá cao.
Đặc biệt, tai nạn giao thông (TNGT) trong quý I-2025 toàn quốc xảy ra 4.760 vụ TNGT, làm chết 2.615 người, bị thương 3.186 người. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 1.833 vụ, giảm 215 người chết, giảm 2.003 người bị thương.
Đối với Bến Tre trong quý I-2025, mặc dù các ngành, các cấp đã phối hợp triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền đến tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, nhưng tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh vẫn tăng 1 tiêu chí về số vụ; kiềm chế 1 tiêu chí về số người bị thương; chỉ giảm được 1 tiêu chí về số người chết so với cùng kỳ năm 2024.
Quý I-2025, toàn tỉnh xảy ra 33/32 vụ, tăng 1 vụ = 3,13%, làm 30/33 người chết, giảm 3 người chết = 9,09%, 3/3 người bị thương, không tăng không giảm.
Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT tại đơn vị, địa phương mình thời gian qua. Đồng thời, nêu những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác bảo đảm trật tự, ATGT trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận tại hội nghị của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT thời gian qua. Để nâng cao hiệu quả công tác này với mục tiêu giảm thiểu TNGT.
Trong thời gian tới, Phó thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương cần nâng cao hiệu quả việc triển khai các chỉ đạo của cấp trên tại địa phương theo hướng cụ thể, sát, phù hợp với tình hình thực tế địa bàn.
Duy trì sự lãnh đạo liên tục, sát sao, toàn diện đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT trong bối cảnh cả nước đang tiến hành sáp nhập, sắp xếp lại chính quyền cấp cơ sở, tinh gọn bộ máy. Tăng cường quản lý, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm đối với phương tiện xe máy; phương tiện chở hàng cồng kềnh, không chằng buộc.
Đồng thời, chú trọng hoàn thiện các quy định về tổ chức giao thông và quản lý tốc độ phương tiện tại khu vực trường học. Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về giao thông nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, xây dựng văn hóa giao thông lành mạnh, nhất là quan tâm tới đối tượng học sinh, thanh thiếu nhi.
Quan tâm rà soát, lắp đặt, bổ sung hệ thống biển báo giao thông để đồng bộ với hạ tầng giao thông. Bên cạnh đó, cần có các chuyên đề sâu để hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông một cách bền vững.