Hội nghị trực tuyến triển khai chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất

18/08/2018 - 21:47

Từ trái sang: Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Minh Đức chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bến Tre. Ảnh: Phan Hân

Từ trái sang: Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Minh Đức chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bến Tre. Ảnh: Phan Hân

Ngày 18-8-2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Quyết định số 461 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển 15 ngàn hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (Đề án).

Tại Hà Nội, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự và chủ trì hội nghị. Điểm cầu Bến Tre, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Minh Đức cùng chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, nền nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhân tố hết sức quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của các nước. Mặc dù có những bước phát triển nhưng nền nông nghiệp, nông dân, nông thôn của cả nước còn bộc lộ hạn chế, thiếu tiềm năng và không bền vững.

Sức sản xuất quá lớn nhưng lệ thuộc thị trường, chuỗi giá trị chưa sâu. Hầu hết sản xuất cơ bản dưới dạng thô hoặc phân khúc, chuỗi giá trị thì rất ngắn. Đời sống của một bộ phận người dân vùng núi còn khó khăn, nguy cơ khoảng cách giàu nghèo giản xa …

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế yếu kém trên. Nhưng nguyên nhân bao trùm là không liên kết sản xuất, kể cả khâu tổ chức, khâu sản xuất và khâu thị trường rất rời rạc, thiếu nhân tố cốt cán, đó là HTX. Do đó, vẫn cần sự liên kết từ phát triển nguyên liệu, chế biến đến thị trường.

Vì thế, phải có tổ chức mà phù hợp nhất là HTX kiểu mới - xu hướng phát triển của thế giới và phù hợp với quy luật nền kinh tế thị trường. Cả nước sẽ phấn đấu đến năm 2020 phải có ít nhất 15 ngàn HTX hoạt động có hiệu quả làm nhân tố liên kết liên doanh làm cơ sở liên kết các thành phần kinh tế để tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh một số giải pháp trong thời gian tới. Cụ thể, tiếp tục nâng cao nhận thức trong đảng viên, cán bộ và chủ thể là nông dân tham gia đề án; tổ chức sản xuất và nâng cao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; tập trung bố trí nguồn lực. Từng bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương quan tâm thực hiện có hiệu quả thực chất, tránh chạy theo thành tích; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về HTX; xây dựng kế hoạch hành động, phân loại đánh giá các HTX để có hướng điều chỉnh phù hợp. Đồng thời, tăng cường chế độ thông tin báo cáo, nhân rộng mô hình tiêu biểu, tôn vinh các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động HTX.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN