Hội nghị tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa

06/08/2022 - 18:06

BDK.VN - Ngày 6-8-2022, Cảng vụ Đường thủy nội địa Bến Tre tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa năm 2022.

Đại diện chủ cảng, bến thủy nội địa nêu ý kiến về việc hỗ trợ nạo vét lòng sông.

Đại diện chủ cảng, bến thủy nội địa nêu ý kiến về việc hỗ trợ nạo vét lòng sông.

Tham dự hội nghị có Trung tá Trần Hoàng Anh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh), đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng một số huyện, TP. Bến Tre và sự có mặt của 70 chủ cảng, bến thủy nội địa.

Tại hội nghị, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Bến Tre Huỳnh Thế Nhân báo cáo kết quả công tác quản lý cảng, bến thủy nội địa năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, đơn vị đã phát 2.350 tài liệu tuyên truyền với các nội dung tuyên truyền liên quan đến lĩnh vực an toàn đường thủy nội địa. Tổng số bến thủy nội địa đã được công bố, cấp phép hoạt động đến thời điểm hiện tại do Cảng vụ Đường thủy nội địa Bến Tre quản lý là 197 bến.

Tổng số bến thủy nội địa hoạt động không phép trên địa bàn tỉnh là 78 bến (trong đó có 34 bến nằm trong hành lang an toàn các công trình và 44 bến đang hoạt động không phép), tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Bến Tre Huỳnh Thế Nhân phát biểu: “Bên cạnh những mặt đã thực hiện được trong việc lập lại trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, hiện nay vẫn còn một số vấn đề tồn đọng và là nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, ô nhiễm môi trường”.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị, các đại biểu đã được thông tin những quy định bắt buộc về bãi tập kết, vận chuyển, mua bán khoáng sản và thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại. Một số chủ cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu nêu ý kiến, thắc mắc tại hội nghị và được đại diện cơ quan chức năng giải đáp. 

Dịp này, Cảng vụ Đường thủy nội địa Bến Tre phát động phong trào thi đua và triển khai ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo vệ môi trường tại các cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu.

Tin, ảnh: T. Thảo

.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN