Hội nghị xác định thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 

27/09/2024 - 19:47

BDK.VN - Chiều 27-9-2024, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 62 huyện Giồng Trôm tổ chức hội nghị xác định thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) tại các nghĩa trang tạm thời chiến tranh trên địa bàn huyện Giồng Trôm.

Chủ trì hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ 515 tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, Phó chủ tịch UBND huyện - Trưởng BCĐ 62 huyện Nguyễn Minh Trung chủ trì hội nghị. Tham dự có Đại tá Nguyễn Văn Hoa - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Phó trưởng ban Thường trực BCĐ 515 tỉnh, các đồng chí thành viên BCĐ tỉnh, huyện Giồng Trôm và các thành phần liên quan.

Theo báo cáo của BCĐ 62 huyện, tính đến nay, công tác quy tập HCLS trên địa bàn huyện được các ngành, các cấp quan tâm, đã quy tập được 3.362 HCLS đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện. Huyện đang tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập HCLS khi có thông tin về liệt sĩ do người dân báo về, đã kịp thời thông báo và tạo điều kiện cho các gia đình, người thân liệt sĩ thăm viếng.

Qua khảo sát, thu thập thông tin, trên địa bàn huyện có tổng số 38 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 24 nghĩa trang tạm, 14 nghĩa trang liệt sĩ xã. Thị trấn Giồng Trôm và xã Bình Hòa không có nghĩa trang liệt sĩ.

Qua kết quả khảo sát, xác minh và thu thập thông tin HCLS tất cả các nghĩa trang tạm và nghĩa trang xã trên địa bàn huyện, BCĐ 62 huyện đề nghị cấp trên xem xét để tiến hành khai quật tìm kiếm, quy tập, cải táng HCLS ở hai nghĩa trang: Nghĩa trang xã tại ấp Hòa Lợi, xã Lương Hòa và nghĩa trang tạm Miễu Quang Long tại ấp Tân Thị Đình, xã Tân Hào về Nghĩa trang liệt sĩ huyện theo nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ và đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với chính sách đền ơn đáp nghĩa.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi một số nội dung như: Xác định lịch sử hình thành của các nghĩa trang tạm thời chiến tranh; làm rõ số liệu chôn cất liệt sĩ ban đầu ở từng nghĩa trang; nhận định, đánh giá khả năng còn sót HCLS; việc xác định thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập HCLS tại các nghĩa trang....

Kết luận tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ 515 tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười lưu ý, đối với các nghĩa trang tạm trên địa bàn các xã, đại biểu có ý kiến chưa có cơ sở để đề nghị tìm kiếm, quy tập thì BCĐ 62 huyện phối hợp với Hội đồng Chính sách của các xã tiếp tục thu thập thêm thông tin. 

Nếu có thêm chứng cứ, cơ sở xác đáng thì báo cáo đề xuất BCĐ 515 tỉnh xin chủ trương tìm kiếm, quy tập. Đối với nghĩa trang xã Lương Hòa (trước đây là nghĩa trang tạm) ở ấp Hòa Lợi (xã Lương Hòa) và nghĩa trang tạm Miếu Quang Long ở ấp Tân Thị Định (xã Tân Hào), qua các ý kiến của đại biểu tham dự hội nghị đều khẳng định khả năng còn sót HCLS là rất cao, BCĐ 62 huyện, Hội đồng Chính sách 2 xã Lương Hòa và Tân Hào hoàn chỉnh các bước đề nghị BCĐ 515 tỉnh xin chủ trương tìm kiếm, quy tập ở 2 địa điểm đã xác định.

Các đồng chí là thành viên BCĐ 515 tỉnh, BCĐ 62 huyện Giồng Trôm, Hội đồng Chính sách 2 xã Lương Hòa, Tân Hào trên lĩnh vực mình phụ trách tiếp tục có những giải pháp, tuyên truyền định hướng dư luận trong nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình khu vực ấp Hòa Lợi (xã Lương Hòa) và ấp Tân Thị Định (xã Tân Hào) về công tác tìm kiếm, quy tập HCLS ở 2 nghĩa trang tạm nêu trên.

Giao cơ quan Thường trực BCĐ 515 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) báo cáo kết quả hội nghị và tham mưu BCĐ trình BCĐ 515 Quân khu 9 xin chủ trương tìm kiếm, cất bốc, quy tập. Khi có chủ trương của BCĐ 515 Quân khu 9, nhanh chóng phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và địa phương tiến hành khảo sát thiệt hại hoa màu trên diện tích đất đã xác định (nếu có) để hỗ trợ theo quy định; xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập HCLS và tổ chức lễ cải táng vào nghĩa trang liệt sĩ theo đúng quy định (nếu tìm có HCLS).

Thành viên BCĐ 515 tỉnh, BCĐ 62 huyện Giồng Trôm, UBND huyện, xã Lương Hòa, Tân Hào tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân trong việc tìm kiếm, quy tập HCLS ở 2 khu vực đã được xác định. Huy động các ngành, đoàn thể MTTQ cùng tham gia, nhất là phát huy vai trò Hội Cựu chiến binh các cấp, các đồng chí lão thành cách mạng tại địa phương. 

Cử lực lượng và phương tiện tham gia tìm kiếm, cất bốc quy tập theo yêu cầu của cơ quan Thường trực BCĐ 515 tỉnh. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Thường trực BCĐ 515 tỉnh) chỉ huy thống nhất trong việc tìm kiếm, quy tập HCLS tại 2 nghĩa trang tạm thời chiến tại ấp Hòa Lợi (xã Lương Hòa) và nghĩa trang tạm Miếu Quang Long, ấp Tân Thị Định (xã Tân Hào), các ngành cùng phối hợp, tham gia để công tác tìm kiếm đạt được kết quả theo đúng thời gian, kế hoạch đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình tìm kiếm, quy tập.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN