Hội Người mù tổng kết hoạt động năm 2019

03/01/2020 - 19:18

BDK.VN - Thông tin tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 của Hội Người mù tỉnh vào sáng 3-1-2020 cho thấy, năm qua, Hội Người mù tỉnh đã kết nạp thêm 57 hội viên, nâng tổng số hội viên Hội Người mù toàn tỉnh là 1.190 người, trong đó, có 604 nam, 586 nữ và 24 trẻ em, với tổng số 125 chi hội.

Hội viên Hội Người mù phát biểu thảo luận tại buổi tổng kết năm 2019

Hội viên Hội Người mù phát biểu thảo luận tại buổi tổng kết năm 2019

Hiện tổng nguồn vốn Hội đang quản lý 1,5 tỷ đồng. Năm 2019, Hội đã tiến hành phân bổ cho hai đơn vị Bình Đại và Ba Tri, 40 triệu đồng/đơn vị. Đồng thời, Hội thu hồi và giải ngân 9 dự án, cho 52 hộ vay, giải quyết việc làm cho 102 lao động với tổng số tiền 674 triệu đồng.

Đến cuối năm 2019, tổng số người mù thuộc diện hộ nghèo là 287 hộ, chiếm 24,1%, giảm 1,5% số hộ nghèo so với đầu năm. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Lê Văn Năm nói: Năm 2020 là năm Hội có rất nhiều việc phải làm, như: Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở Hội Người mù huyện Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc, 7 huyện còn lại là năm cuối cùng thực hiện nghị quyết. Chú trọng công tác xây dựng hội vững mạnh, tập trung nâng cao vai trò của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban Công tác phụ nữ và trẻ em mù các cấp hội.

Dịp này, Hội Người mù Việt Nam tặng bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân (thuộc Hội Người mù tỉnh) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội năm 2019. Hội Người mù tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể Hội Người mù huyện Mỏ Cày Bắc và Tập thể Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và cá nhân ông Nguyễn Văn Mịn - Phó chủ tịch Hội Người mù tỉnh.

Tin, ảnh: T.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN