
Mô hình sản xuất bưởi da xanh hiệu quả tại Nhơn Thạnh. Ảnh: H.Quốc
Năm 2020, Hội Nông dân TP. Bến Tre đã phát triển 27 hội viên, đạt 245% so với kế hoạch. Phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau thoát nghèo và làm giàu chính đáng từng bước đi vào chiều sâu. Trong năm đã có 2.927 hộ đăng ký, qua bình xét cuối năm có 1.463 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp… Hội phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 8 cuộc tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi thích ứng hạn mặn nhằm giúp cho hội viên nông dân tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đồng thời, làm tốt công tác hỗ trợ hội viên liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Cụ thể là liên kết cơ sở thu mua dừa tại Phường 8, ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Tổ hợp tác dừa uống nước Bình Thạnh, Bình Phú (sản lượng dự kiến 2.400 trái/ha/chu kỳ). Tổ bưởi da xanh VietGAP Sơn Đông ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm của nông dân với đại lý thu mua bưởi Vua Bưởi (340 tấn/năm). Thông qua nhiều hình thức hỗ trợ vốn, hụi không lời, bán trả chậm cây, con giống giúp 25 hộ khó khăn với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng…
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng đánh giá cao sự nỗ lực vượt khó, kết quả hội đạt được năm 2020. Đồng thời đề nghị, năm 2021, hội các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách về nông nghiệp, nông dân đến hội viên, nhân dân gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung vận động hội viên, nông dân trữ nước ngọt, gắn với đổi mới phương thức sản xuất giảm thiểu thiệt hại, ảnh hưởng hạn mặn. Quan tâm phối hợp thực hiện tốt công tác hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất, nhất là triển khai mô hình nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sạch, mô hình kinh tế hợp tác gắn với phát triển du lịch và thương mại - dịch vụ. Đồng thời, vận động thành lập câu lạc bộ nông dân tỷ phú theo kế hoạch đề ra.
Hồng Quốc