Hội Nông dân xã Bình Thành tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới

15/03/2023 - 05:39

BDK - Hội Nông dân (HND) xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm có 1.629 hội viên (HV) sinh hoạt ở 6 chi hội của 6 ấp và 59 tổ hội. Nhiệm kỳ XI (2018 - 2023), hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và vinh dự được Trung ương HND Việt Nam tặng bằng khen. Cán bộ, HV nông dân xã đều nhiệt tình đóng góp xây dựng nông thôn mới (NTM).

Các tuyến đường ra đồng của xã Bình Thành thông thoáng, trong đó có nhiều đóng góp của cán bộ, hội viên nông dân.

Các tuyến đường ra đồng của xã Bình Thành thông thoáng, trong đó có nhiều đóng góp của cán bộ, hội viên nông dân. 

Bình Thành là xã thuộc tiểu vùng II của huyện Giồng Trôm, có diện tích tự nhiên 2,56 ngàn ha, trong đó có 2,35 ngàn ha đất sản xuất. Nguồn thu nhập chủ yếu của người dân là sản xuất nông nghiệp (chiếm hơn 95%). Chủ tịch HND xã Bình Thành Lê Văn Cựng cho hay: “Hội triển khai đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh và các chỉ đạo của hội cấp trên đến toàn thể HV. Cán bộ hội nhiệt tình công tác, HV nông dân xã chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước và tích cực đóng góp xây dựng NTM”.

Trong nhiệm kỳ XI (2018 - 2023), HND xã Bình Thành hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ hội được chú trọng, có hơn 30 lượt cán bộ là chi hội trưởng hoặc phó tham gia tập huấn các lớp nghiệp vụ công tác hội, xây dựng NTM, hòa giải cơ sở, chuyển đổi số, phòng chống dịch Covid-19… Thực hiện theo Nghị quyết số 04 của Trung ương HND Việt Nam, HND xã Bình Thành xây dựng được 13 tổ HND nghề nghiệp (123 thành viên), hoạt động hiệu quả.

Theo Phó chủ tịch HND xã Bình Thành Nguyễn Thị Thùy Dương, Bình Thành nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; vận động người khá giúp đỡ cho người nghèo vươn lên (21 trường hợp thoát nghèo). Hội quan tâm, hỗ trợ HV vay vốn ngân hàng phát triển kinh tế gia đình (dư nợ hơn 8 tỷ đồng), nguồn vốn vay sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Hiện tại xã Bình Thành có trên 2,1 ngàn hộ nông dân được công nhận danh hiệu SXKDG, trong đó có 32 hộ đạt cấp Trung ương, 177 hộ đạt cấp tỉnh, 240 hộ đạt cấp huyện, hơn 1,7 ngàn hộ đạt cấp xã. Thu nhập bình quân đầu người tại Bình Thành đạt 60,09 triệu đồng/năm, xã còn 9 HV nông dân nghèo (chiếm 0,55%, toàn xã có 1.629 HV).

Kinh tế ổn định, đời sống được nâng cao, cán bộ, HV nông dân xã Bình Thành cùng tích cực đóng góp xây dựng NTM. Trong nhiệm kỳ XI (2018 - 2023), HV và nông dân xã đã vận động đóng góp xây dựng 5 tuyến đường đạt chuẩn cấp C, D dài trên 9,9km, xây dựng 43 cầu bê-tông; hiến trên 7.000m2 đất và hoa màu, ủng hộ tiền mặt, ngày công lao động (trị giá hơn 2 tỷ đồng). Qua đó, đã góp phần để Bình Thành sớm đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào tháng 4-2022.

Nhiệm kỳ mới (2023 - 2028), Ban Chấp hành HND xã Bình Thành xác định chủ đề trọng tâm “Cán bộ, HV, nông dân xã Bình Thành đoàn kết, năng động, trách nhiệm; góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, xứng đáng là trung tâm nòng cốt của phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM”.

Hội đưa ra các chỉ tiêu tập trung những nội dung chủ yếu: Hàng năm, có 100% cán bộ hội và 90% HV được tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của hội cấp trên. Hàng năm có 1/3 chi hội, tổ hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn lại hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi hội, tổ hội trung bình, yếu kém. Đăng ký và xét danh hiệu SXKDG các cấp đạt chỉ tiêu hàng năm. Thành lập mới 5 tổ HND nghề nghiệp, 3 tổ hợp tác. Hàng năm, giảm từ 0,5 - 1% số hộ nghèo do nông dân quản lý, phấn đấu giúp đỡ ít nhất 5 HV nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo…

Ban Chấp hành HND xã Bình Thành đưa ra nhiều giải pháp hiệu quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ. Trong đó, tiếp tục công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh; quan tâm công tác an sinh xã hội, giúp HV phát triển kinh tế gia đình, làm giàu; đoàn kết thống nhất cao và gương mẫu đi đầu trong công cuộc xây dựng NTM.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN